– Lúc 9h 42' sáng 11/3, PV VietNamNet đã có mặt trên trực thăng Mi171, số hiệu 8431 từ sân bay Cà Mau tìm kiếm máy bay mất tích ở vùng phía Tây đảo Hòn Chuối.

Chiếc trực thăng bay ở độ cao duy trì từ 400-450m, rất dễ quan sát. Khu vực tìm kiếm nhiều nhất là ở phía Tây đảo Hòn Chuối.

Tuy nhiên, toàn bộ phi hành đoàn đều chưa phát hiện ra dấu hiệu nghi vấn nào liên quan đến chiếc máy bay Malaysia mất tích.

Đúng 12 giờ 33 phút, chiếc máy bay hạ cánh xuống sân bay Cà Mau sau gần 3 giờ đồng hồ bay. Cơ trưởng trực tiếp cầm lái là Đại úy Đoàn Hồng Hải, cơ trưởng chỉ huy Nguyễn Quốc Long cùng 4 thành viên phi hành đoàn khác.

Hình ảnh PV VietNamNet ghi lại trên chuyến bay tìm kiếm:

{keywords}
Chiếc trực thăng Mi171, số 8431 trước giờ cất cánh

{keywords}
Nhập số liệu lên máy xác định hướng bay.

{keywords}
Tổ bay

{keywords}
 Tác nghiệp

{keywords}
Quan sát

{keywords}
Kiểm tra định vị trên máy bay

{keywords}
 Radar

{keywords}
 Cùng quan sát.

{keywords}
Cơ trưởng lái máy bay Đoàn Hồng Hải bộ đàm với mặt đất chỉ huy.

{keywords}
 Tàu cá ngư dân dưới biển.

{keywords}
 Định vị cho máy bay đi.

{keywords}
Phao cứu sinh và cứu hộ.

{keywords}
Đường đi máy bay được định vị.

{keywords}
Thượng tá Nguyễn Chí Hiền dẫn đường trao đổi với PV VietNamNet.

{keywords}
Hạ cánh an toàn xuống sân bay.

Quốc Huy

XEM TRỰC TIẾP CUỘC TÌM KIẾM:

Tìm kiếm máy bay mất tích cả trên bộ

Lực lượng trên bộ ở Việt Nam đã được huy động để tham gia tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích.