- Đến 1h sáng ngày 15/4, khu xử lý chất thải rắn Gò Cát (P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, TP.HCM) vẫn còn ngập chìm trong biển lửa.

Đám cháy được phát hiện vào lúc 19h30 khi người dân nghe nhiều tiếng nổ vang lên.

Nhìn vào bên trong khu xử lý chất thải rắn, khói và lửa bao trùm trên diện rộng.

Mặc dù ở tách biệt với khu dân cư nhưng nhiều mảnh vỡ bình hóa chất cùng tro bụi bay ra ngoài khiến bà con chung quanh náo loạn và hoang mang. Nhiều hộ dân phải di chuyển tài sản đi nơi khác.

{keywords}
Đám cháy bao trùm cả một khu vực

Lực lương chữa cháy các quận 12, Bình Tân, Tân Phú với hàng chục xe cứu hỏa cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã đến hiện trường triển khai dập lửa.

Tuy nhiên, do đám cháy quá lớn, diện tích cháy qua rộng đến 1h sáng lửa và khói vẫn bốc lên cuồn cuộn.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập lửa

Bãi rác Gò Cát rộng hàng ngàn mét vuông, vì thế lực lượng chữa cháy đã nỗ lực ngăn chặn không cho lửa lan rộng sang các khu vực khác và khu dân cư.

Các PV không được tiếp cận sát hiện trường. Nhìn từ bên ngoài, mái tôn đổ sập bao trùm lên nhiều máy móc và thiết bị.

VietNamNet sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ hỏa hoạn.

Trần Chánh Nghĩa