- Vụ cháy xảy ra lúc 14h ngày 15/4, tại một kho hàng lớn ở khu công nghiệp Vĩnh Tuy (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

XEM VIDEO HIỆN TRƯỜNG VỤ CHÁY TẠI ĐÂY: 

Clip: Hiện trường vụ cháy lớn tại KCN Vĩnh Tuy

Hình ảnh về vụ cháy kho chứa hàng ở KCN Vĩnh Tuy (quận Hoàng Mai, Hà Nội) chiều 15/4.

Một nhân chứng có mặt tại hiện trường vụ hỏa hoạn cho biết, vào thời điểm trên, thấy có những tiếng nổ nhỏ.

{keywords}
Hiện trường vụ cháy

Sau đó, nhiều cột khói bốc lên cao hàng chục mét. Nhiều người đi đường ở cách hiện trường hàng km vẫn có thể nhìn thấy các cột khói đen bốc lên từ hiện trường vụ hỏa hoạn này.

Nhiều người dân đã gọi điện báo xe cứu hỏa. Sau khi nhận được tin báo, khoảng 20 phút sau, hơn chục xe cứu hỏa cùng các lực lượng cảnh sát PCCC đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chế đám cháy.

Lực lượng quân đội của Thủ đô cũng đã có mặt để chữa cháy.

Trung tá Đào Danh Vở, cán bộ quận đội Hoàng Mai cho biết, quận đội đã cử 100 chiến sĩ phối hợp cùng lực lượng PCCC và tiểu đoàn đặc công 18 hỗ trợ chữa cháy và di chuyển hàng hóa ra ngoài.

Được biết, hiện trường vụ hỏa hoạn là một nhà kho rộng hàng nghìn mét, được nhiều đơn vị thuê chứa hàng.

Đến 17h, đám cháy vẫn chưa được dập tắt. Các lực lượng cứu hỏa vẫn đang nỗ lực dập lửa, tiếp cận đám cháy từ nhiều hướng. 

Khu vực xảy ra vụ hỏa hoạn là một kho hàng chứa đồ dễ cháy như bỉm trẻ em, khăn giấy, băng vệ sinh, đồ nhựa....

Quan sát tại hiện trường cho hay, có hàng ngàn m2 nhà kho đã bị lửa thiêu rụi.

{keywords}
Cảnh sáy nỗ lực dập lửa

Do đám cháy lớn và gió to nên đến gần 18h, nhiều lượt xe cứu hỏa được huy động thêm để tiến vào sâu bên trong khu nhà xưởng và dập lửa. 

Tại hiện trường, theo ghi nhận của PV VietNamNet, vụ cháy đã thiêu rụi phần lớn kho xưởng chứa hàng của Công ty sản xuất băng giấy vệ sinh Diana. 

Thông tin ban đầu, 3 kho của KCN đã bị thiêu rụi hoàn toàn, 3 kho còn lại đang được lực lượng chữa cháy cùng công nhân bốc dỡ di chuyển hàng hóa ra ngoài. 

Đến 18h30 đám cháy vẫn chưa được khống chế, công tác cứu hỏa gặp khá nhiều khó khăn. 

Liên quan đến vụ hỏa hoạn, Công ty Diana xác nhận, một phần kho hàng rộng 1.000 m2 của công ty này thuê để cấp hàng lẻ cho các siêu thị, cửa hàng ở Hà Nội đã bị cháy, ước tính thiệt hại khoảng 10 tỉ đồng và không có thiệt hại nào về người.

Theo Diana, kho này nằm cách xa và tách rời với nhà máy tại Hà Nội nên không gây ảnh hưởng nhiều tới cung ứng tất cả các sản phẩm của công ty trên thị trường.

Tối cùng ngày, công ty này cho biết, tổng diện tích khu kho bị ảnh hưởng bởi cháy khoảng hơn 2000m2. Công ty Diana cũng có thuê một phần diện tích kho tại đây để chứa hàng trung chuyển cung cấp hàng cho các cửa hàng nhỏ lẻ và cũng bị liên đới do lửa lan từ các kho bên cạnh sang.

Tổng tồn kho ước tỉnh dưới 10 tỉ đồng, nhưng công ty chưa có con số thiệt hại cụ thể.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords} 

Đến 19h20, đám cháy vẫn chưa được khống chế, lực lượng PCCC vẫn đang nỗ lực dập lửa - Ảnh: Vũ Điệp

Lực lượng cứu hỏa đã phải huy động máy múc vào phá tường và nhà xưởng bên ngoài để đưa xe cứu hỏa vào dập đám cháy.

Ghi nhận tại hiện trường, hàng trăm nhân viên cứu hỏa (công an, quân đội) và dân quân tự vệ.... đang nỗ lực khống chế đám cháy.

Mặc dù lực lượng PCCC liên tục phun nước nhưng đám cháy vẫn bốc to.

Một số người dân cho biết, nguyên nhân vụ cháy có thể bắt nguồn từ một hộ dân phía bên ngoài, cạnh khu công nghiệp Vĩnh Tuy. 

Đến 19h50, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Chỉ còn những tàn lửa âm ỉ bên trong đang được các lực lượng PCCC tiếp tục xử lý.

ẢNH: Nháo nhào cứu hàng hóa tại hiện trường vụ cháy

Hình ảnh nhân viên các DN có hàng tại hiện trường vụ cháy tại KCN Vĩnh Tuy (Hà Nội) nháo nhào cứu hàng hóa.

HÌNH ẢNH VỀ VỤ HỎA HOẠN:

{keywords}

{keywords}

{keywords} 

Lực lượng cảnh sát PCCC đang nỗ lực dập lửa

{keywords}
Ảnh Vũ Điệp

{keywords} 

Ảnh Vũ Điệp

>> XEM THÊM HÌNH ẢNH VỤ HỎA HOẠN KINH HOÀNG TẠI ĐÂY

Nhóm PV