- Chính vì từng vào tù ra tội với đủ tội danh, Tây “thánh tướng” tổ chức sòng bạc quý bà lưu động, có nhiều chiêu trò đối phó với cơ quan công an.

Lúc 22h đêm 14/4, lực lượng trinh sát thuộc Đội phòng chống tệ nạn cờ bạc – mại dâm của PC45 - Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an Q.Bình Thạnh bất ngờ tập kích vào ngôi nhà ở số 348/83 đường Phan Văn Trị, P.11, Q.Bình Thạnh.

Công an bắt quả tang 27 người đang sát phạt cờ bạc ăn tiền với hình thức bài cào (tức bài 3 lá, tính điểm).

{keywords}

Các con bạc bị bắt giữ

 

{keywords}

Tây “thánh tướng”, tức Huỳnh Văn Thanh Tây – kẻ tổ chức sòng bạc quý bà lưu động

Công an thu giữ lượng lớn tang vật gồm: hơn 71 triệu đồng, 1.000 USD, 400 đô la Canada, 100 đô la Úc. 20 bộ bài Tây, 22 ĐTDĐ, 1 rổ nhựa và 1 thùng inox dùng để thu tiền xâu.

Qua điều tra làm rõ, tổ chức sòng bạc trên từ thàng 1/2014 đến nay là Tây “thánh tướng”, tức Huỳnh Văn Thanh Tây (SN 1970, ngụ Q.Bình Thạnh). Tây “thánh tướng” từng có 4 tiền án về các tội gồm: “cố ý gây thương tích”, “trộm cắp tài sản”, “cướp tài sản” và “cưỡng đoạt tài sản”.

Vì từng vào tù ra tội, nên Tây “thánh tướng” có kinh nghiệm đối phó với công an trong việc tổ chức sòng bạc. Tây không mấy lộ diện mà thuê 3 đối tượng gồm: Vũ Đức Hoàng, Nguyễn Văn Vinh (tự đen) và Phạm Ngọc Châu để làm nhiệm vụ chia bài, thu xâu tại sòng.

Sòng bạc của Tây “thánh tướng” di chuyển qua 3 ngôi nhà khác nhau, đều nằm trên đường Phan Văn Trị thuộc P.11 và P.13, Q.Bình Thạnh.

Hàng ngày, sòng bạc hoạt động từ 14h chiều đến tận rạng sáng hôm sau. Trung bình có 20 – 30 con bạc tham gia sát phạt, chủ yếu là phụ nữ. Mỗi ván mức đặt cược 300 – 2 triệu đồng/tụ, thường có 8 – 15 tụ bài.

Ngoài Tây “thánh tướng” là dân anh chị có tiếng, trong sòng có nhiều con bạc có nhiều tiền án, tiền sự.

Đàm Đệ