- Thấy chú ruột có hòm tiền, vàng do ông bà để lại, đứa cháu liền tìm người, lên kịch bản đột nhập, chém chú trọng thương cướp đi hơn 1,7 tỷ đồng và 21 lượng vàng.

Ngày 22/4, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Văn Minh (24 tuổi, Ninh Bình) mức án 12 năm tù về tội "cướp tài sản".

{keywords}
Bị cáo tại tòa.

Theo nội dung vụ án, Hoàng Văn Thẹn (22 tuổi, Bình Phước) là cháu ruột của anh H.V.D. (SN 1976, ngụ ấp Đồi Đá, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước). Do biết nhà anh D. có nhiều tiền, vàng đựng trong một thùng gỗ nên Thẹn nảy sinh ý định chiếm đoạt để tiêu xài.

Khoảng tháng 4/2011, Nguyễn Văn Minh đến Bình Phước làm thuê và ở cạnh rẫy nhà Thẹn nên cả hai quen biết. Thẹn nhờ Minh tìm người để tổ chức cướp tài sản nhà anh D. Sau đó, Thẹn đã chi ra 7 triệu đồng để đồng bọn đi mua súng điện, bình xịt hơi cay và những dụng cụ liên quan để thực hiện kế hoạch.

Ngày 18/7/2011, sau nhiều lần thực hiện không thành, Thẹn hẹn gặp các đối tượng gồm Lâm Văn Cường Em (hiện đang bỏ trốn), Đỗ Vũ Trường (25 tuổi, Bạc Liêu), Đỗ Văn Giàu (19 tuổi, Bạc Liêu). Sau đó, Thẹn dẫn đồng bọn đi khảo sát, lên kịch bản chuẩn bị cho việc đột nhập nhà chú ruột gây án.

Rạng sáng 19/7/2011, Thẹn dẫn đường cùng đồng bọn đeo găng tay, bịt mặt đột nhập nhà anh D. Trong lúc chúng đang tìm cách lấy thùng gỗ thì bị anh D. phát hiện. Lúc này, Trường vật anh D. xuống nền nhà, Em và Thẹn xông vào khống chế, trói, bịt miệng nạn nhân cướp thùng gỗ bên trong có 1,73 tỷ đồng và 21 lượng (trị giá hơn 814 triệu đồng) rồi tẩu thoát.

Sau đó, anh D. cởi trói được và đuổi theo thì bị băng nhóm trên dùng bịt xịt hơi cay tấn công rồi bỏ chạy. Trong phi vụ trên, Thẹn được đồng bọn chia 180 triệu đồng, số còn lại Em và những đối tượng còn lại chia nhau.

Với hành vi trên, xử sơ thẩm TAND tỉnh Bình Phước tuyên phạt Hoàng Văn Thẹn 16 năm tù, Nguyễn Văn Minh 12 năm tù, Đỗ Vũ Trường 18 năm tù, Đỗ Văn Giàu 12 năm tù cùng về tội "cướp tài sản". Sau đó, Minh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

M.Phượng