- Tổng cục đường bộ VN (Bộ GTVT) vừa có văn bản chấp nhận thu phí trở lại đối với trạm thu phí hầm đường bộ Đèo Ngang (Hà Tĩnh).

Theo đó, sau một thời gian trạm thu phí này phải tạm dừng thu phí để chủ đầu tư tập trung sửa chữa, khắc phục hiện tượng hằn lún vệt bánh xe theo như chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng ngày 9/7.

{keywords}

Sau khi hoàn thiện khắc phục sự cố hằn vệt bánh xe, 9h sáng nay, Trạm thu phí Đèo Ngang đã được phép hoạt động trở lại. (Ảnh chụp lúc 9h sáng ngày 20/7)

Tại văn bản số 3514 ngày 18/7, Tổng cục đường bộ đã có ý kiến, chấp thuận cho nhà đầu tư BOT hầm đường bộ Đèo Ngang là Cty TNHH MTV Hạ tầng Sông Đà Hà Tĩnh được thu phí trở lại kể từ 7h ngày 20/7 với điều kiện trước 07h ngày 20/7, phải khắc phục xong việc hằn lún bánh xe, đảm bảo giao thông thông suốt.

Trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo Cty Hạ tầng Sông Đà Hà Tĩnh xác nhận, trước ngày 20/7, mọi điều kiện đảm bảo theo yêu cầu của Tổng cục đường bộ đã hoàn thành.

Việc thu phí đã trở lại hoạt động bình thường sau gần 10 ngày tạm dừng.

Việc thu phí trở lại kể từ 9h sáng nay, ngày 20/7.

Duy Quang