- Trong khi đang làm việc, PGĐ Công ty TNHH Than Khánh Hòa đã bị một đối tượng hành hung, truy sát phải đi viện cấp cứu.

Vào khoảng 10h ngày 8/8, ông Đỗ Thanh Bình, Phó Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Than Khánh Hòa cùng một số cán bộ của đơn vị và xã Phúc Hà (TP Thái Nguyên) đang thực hiện nhiệm vụ bàn giao ranh giới cho đơn vị thi công Dự án Khu tái định cư trung tâm xã Phúc Hà thì bị đối tượng Nguyễn Văn San (SN 1970, trú tại xóm 8, xã Phúc Hà) hành hung.

Đối tượng San đã dùng dao đâm thẳng vào vùng mặt ông Đỗ Thanh Bình. Hậu quả, ông Bình phải vào cấp cứu tại Bệnh viện A Thái Nguyên.

{keywords}

Ông Đỗ Thanh Bình đang được cấp cứu tại Bệnh viện A

Theo thông tin từ lãnh đạo Công ty TNHH Một thành viên Than Khánh Hòa, gia đình đối tượng Nguyễn Văn San nằm trong vùng giải tỏa để xây dựng Khu tái định cư xã Phúc Hà và đã được cơ quan chức của T.P Thái Nguyên thực hiện các quy trình đền bù, hỗ trợ để thu hồi đất; được chủ đầu tư Dự án chi trả bồi thường tài sản lên đến trên 1,2 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền đền bù (ngày 29/5), gia đình Nguyễn Văn San đã ký biên bản cam kết sau 5 ngày sẽ bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư thi công.

Tuy nhiên, sau hơn 2 tháng, gia đình này vẫn chưa thực hiện cam kết dẫn đến việc xây dựng cơ sở vật chất để di chuyển Trường Tiểu học Phúc Hà ra Khu tái định cư bị chấm tiến độ...

Vụ hành hung trên đã gây bức cho cán bộ xã Phúc Hà, Công ty TNHH Một thành viên Than Khánh Hòa, người dân địa phương.

Ngay sau đó, đối tượng Nguyễn Văn San đã bị Công an TP Thái Nguyên triệu tập.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Di Linh