- Vừa quen trên mạng internet, thiếu nữ đã đồng ý hẹn hò, uống rượu cùng 2 bạn trai lạ. Sau khi say rượu, cô gái tự khỏa thân rồi bị hai bạn trai làm hại.

Ngày 28/8, xử sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Huỳnh Tuấn Thanh (19 tuổi, TP.HCM) mức án 14 năm tù, tuyên phạt Nguyễn Văn Tấn (20 tuổi, Bến Tre) mức án 13 năm tù cùng về tội “hiếp dâm trẻ em”.

{keywords}
Hai bị cáo sau phiên tòa.

Theo nội dung vụ án, khoảng 13h ngày 27/10/2013, cháu P.N.Q.N..(SN 1998) trốn nhà đến tiệm internet không tên tại ngã ba Mỹ Thành, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP.HCM để chơi game.

Trong lúc chơi, N. và Huỳnh Tuấn Thanh, Nguyễn Văn Tấn làm quen với nhau thông qua mạng internet. Thanh rủ cháu N. đi câu cá giải trí, N. đồng ý. Sau đó, cả 3 ngồi uống rượu tại một chòi lá bỏ hoang ở phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, TP.HCM.

Đến 16h30p cùng ngày, thấy cháu N. say rượu nằm ngủ nên Thanh và Tấn bỏ đi đánh bi da. Khi thức dậy, N. trong tình trạng còn say nhưng vẫn gọi điện cho mẹ đến đón đồng thời đi ra ngoài tìm đường về nhà. Lúc này, Thanh và Tấn đi chơi về gặp N. liền kéo cô bé lên xe chở quay lại chòi lá.

Tại đây, do say rượu nên N. đã tự khỏa thân nằm ngủ và bị hai thanh niên thực hiện hành vi giao cấu.

M.Phượng