- Vụ cướp táo tợn xảy ra vào rạng sáng ngày 10/9, tại khu vực Dốc dài (thuộc thôn 4, xã Cư Êbur, TP. Buôn Ma Thuột).

{keywords}

Đối tượng Thịnh (áo trắng) thực nghiệm lại hành động phạm tội

Sau gần 1 giờ đồng hồ gây án, hung thủ vụ cướp là Huỳnh Tấn Thịnh (25 tuổi, trú xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn) đã bị bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Thịnh khai buổi tối y giấu sẵn một con dao trong người rồi đi ra trước số nhà 421 đường Phan Chu Trinh, TP. Buôn Ma Thuột gọi chiếc xe taxi của hãng Mai Linh chở về nhà ở xã Ea Bar, Buôn Đôn.

Khi tài xế taxi Phạm Văn Thái (23 tuổi, trú xã Ea H’Đing, Cư Mgar) chạy đến khu vực Dốc dài, Thịnh bảo tài xế dừng xe đi tiểu rồi bất ngờ rút dao khống chế từ phía sau, cướp của anh Thái 1 ví tiền, 1 điện thoại di động sau đó đuổi ra khỏi xe rồi tự mình lái xe bỏ trốn vào TPHCM với mục đích bán xe lấy tiền tiêu xài.

Ngay khi nhận được tin báo của tài xế taxi, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai 3 tổ công tác chốt chặn tại km733 trên QL14. Hơn 30 phút sau, tổ công tác do Thiếu tá Lưu Minh Thái - Phó đội trưởng Đội CSGT số 1 làm tổ trưởng cùng 2 chiến sỹ phát hiện xe taxi khả nghi, có đặc điểm giống chiếc xe vừa bị cướp chạy với tốc độ cao nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, tài xế trên xe không chấp hành mà lái xe bỏ chạy, buộc tổ công tác phải dùng xe chuyên dụng đuổi theo hơn 2km mới ép được xe vào lề dừng lại. Xe vừa dừng, tài xế trong xe liền mở cửa lao ra định bỏ trốn nhưng đã bị tổ công tác khống chế, bắt gọn.

Qua khai thác, đối tượng khai nhận là Huỳnh Tấn Thịnh, vừa gây ra vụ cướp táo tợn trên. Thịnh là đối tượng sống lang thang không nghề nghiệp ổn định, từng đi lính nghĩa vụ mới xuất ngũ gần 2 năm nay.

Sáng ngày 10/9, đối tượng đã được bàn giao  cho Công an TP. Buôn Ma Thuột để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản”.                       

Trùng Dương