- Bị phát hiện trộm ngan, Vy Bế Ngoạt đã dùng búa chim sát hại hai cháu bé một cách dã man.

Ngày 22/9, tại TP. Buôn Ma Thuột, TAND tối cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa phúc thẩm, tuyên án tử hình đối với Vy Bế Ngoạt (39 tuổi, trú thôn 7C, xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk) về tội “giết người”.

{keywords}
Bị cáo Ngoạt tại phiên tòa

Theo cáo trạng, khoảng 6 giờ ngày 21/10/2013, Vy Bế Ngoạt giúp vợ đẩy xe chở cà phê mang ra trung tâm xã để bán. Lúc trở về, khi đi ngang qua nhà chị Triệu Thị Bài, Ngoạt thấy một con ngan ở ngoài sân nên nảy ý định trộm cắp về làm mồi nhậu.

Khi Ngoạt đang bắt, bẻ cổ con ngan bỏ vào bao thì bị cháu H. C. N (SN 2003, con chị Bài) phát hiện, nói sẽ báo cho người nhà biết việc Ngoạt bắt trộm ngan.

Nghe vậy, Ngoạt bỏ con ngan vào bao, vứt vào một góc nhà bếp, sau đó đi vào nhà bếp tìm lấy chiếc búa chim bổ liên tiếp vào đầu cháu N. khiến cháu tử vong tại chỗ.

Sát hại xong cháu N., thấy cháu H. P. Q (SN 2000, anh trai cháu N., bị bệnh chậm thiểu năng trí tuệ) đang nằm ú ớ trên nền nhà, Ngoạt tiếp tục dùng búa chim bổ nhiều nhát vào mặt cháu này khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.

Sau khi gây án, Ngoạt mang hung khí ra sau vườn nhà nạn nhân vứt rồi ung dung về nhà ngủ. Khi cơ quan công an đến khám nghiệm hiện trường, điều tra tìm thủ phạm, thấy bị động, Ngoạt bắt xe đò trốn sang huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) cách hiện trường khoảng 100km.

Sau nhiều ngày bỏ trốn, đến ngày 25/10/2013, Ngoạt bị CQĐT phát hiện bắt giữ.

Trùng Dương