- Ngày 23/9, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đang làm rõ vụ án mạng khiến thiếu nữ 19 tuổi tử vong.

Theo điều tra ban đầu, Phạm Văn Điệp (25 tuổi, ở huyện Ứng Hoà) có tình cảm với cô gái tên T. (19 tuổi), nhưng bị cô gái từ chối.

Trưa 23/9, Điệp đến phòng trọ của bạn T., ở  đường Nhân Mỹ, phường Mỹ Đình I để tìm cô gái.

Không thấy ai trong phòng, anh ta dùng tiết lợn vấy khắp phòng và viết lên tường những lời đe doạ: “Làm ma cũng sẽ bám theo T. suốt đời”.

Khi T. và hai cô bạn về, chưa hết hốt hoảng bởi cảnh tượng trên thì Điệp tới. Trước mặt anh ta, T. đã thẳng thắn từ chối tình cảm.

Lúc đó, Điệp kéo cô gái vào phòng đòi nói chuyện riêng. Anh ta chốt cửa, rút dao mang theo đâm tới tấp vào người nạn nhân rồi tự đâm vào ngực mình.

Hậu quả, T. tử vong, còn Điệp bị trọng thương.

Kết quả khám nghiệm cho thấy, nạn nhân bị ít nhất 5 nhát dao đâm khắp cơ thể.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

T.Nhung