- Tức giận vì bạn tù hay la hét ầm ĩ, 5 can phạm đã nhiều lần đánh đập khiến nam thanh niên tử vong.

Ngày 30/9, xử sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Tất Quốc Chiến (SN 1982, quận Gò Vấp, TP.HCM) 14 năm tù, bị cáo Ngô Đức Trường (SN 1988, quận Bình Thạnh, TP.HCM) 11 năm tù, bị cáo Võ Song Hào (SN 1989, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) 8 năm tù cùng về tội “giết người”.

Cùng hầu tòa về tội danh trên, hai bị cáo còn lại là Nguyễn Văn Giang (SN 1985, huyện Chợ Mới, An Giang) và Vũ Văn Minh (SN 1974, thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa) bị tòa tuyên phạt cùng mức án 7 năm tù.

Ngoài hình phạt trong bản án trên, các bị cáo còn phải tổng hợp với hình phạt từ một bản án trước đó nên mức án chung bị cáo Chiến phải chịu là 20 năm tù, bị cáo Trường là 16 năm tù, ba bị cáo còn lại là từ 8 đến 11 năm 6 tháng tù.

{keywords}
Đánh chết bạn tù nhiễm HIV, 5 bị cáo lãnh án

Theo cáo trạng, ngày 17/1/2013, Trần Hoàng Tuấn bị giam giữ tại buồng giam số 4 Nhà tạm giữ Công an quận Bình Thạnh về hành vi trộm cắp tài sản. Khi đưa Tuấn vào buồng, cán bộ quản giáo có thông báo với các can phạm khác trong buồng giam là Tuấn bị lao phổi và nhiễm HIV, tình trạng sức khỏe rất yếu.

Những ngày bị tạm giam tại đây, Tuấn thường xuyên thực hiện các hành vi như la hét đòi về, nói năng lảm nhảm, hành động vô thức, vệ sinh tại chỗ, đi lại nhẫm đạp lên các can phạm khác nên bị Tất Quốc Chiến (là trưởng buồng giam) cùng một số can phạm khác nhiều lần đánh đập.

Tối 20/1/2013, sau khi các can phạm trong buồng ăn cơm tối, thấy Tuấn quậy phá nên Tất Quốc Chiến sai hai đàn em là Vũ Văn Minh và Nguyễn Văn Giang xé áo lau nhà làm dây trói hai tay ra phía sau và trói hai chân của Tuấn lại với nhau. Đến sáng hôm sau, các can phạm cởi trói và kêu Tuấn dậy vệ sinh cá nhân thì phát hiện Tuấn thở rất yếu. Ngay sau đó, cán bộ quản giáo đưa Tuấn đi cấp cứu nhưng Tuấn đã tử vong.

Theo kết quả giám định pháp y, Tuấn tử vong do bị bóp cổ, đa chấn thương phần mềm do bị Chiến và đồng bọn đánh liên tiếp nhiều lần từ những ngày trước đó. Quá trình điều tra, Chiến và đồng bọn khai nhận hành vi phạm tội.

M.Phượng