- Một nhóm học sinh THCS ở huyện Nghi Lộc (Nghệ An) bị rơi xuống hồ nước cạnh lò gạch. Hậu quả, một em nhỏ tử vong.

Sáng 2/10, thông tin từ chính quyền địa phương cho biết, sự việc xảy ra tại xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc.

Khoảng 17h ngày 1/10, em Võ Thị Ánh (SN 2001, lớp 8, trú xóm Kim Liên, thị trấn Quán Hành, Nghi Lộc) đến cánh đồng ở xã Nghi Hoa chơi với bạn.

Lúc này, cả nhóm có 6 em (4 học sinh lớp 8, hai em lớp 6) rủ nhau đến hồ nước tại lò gạch cạnh đó.

 {keywords}
Em Võ Thị Ánh đang điều trị tại BV Sản Nhi Nghệ An.

Sau đó ít phút, em Ánh bị sẩy chân rơi xuống vùng nước sâu. Nhóm bạn thấy thế cố gắng xuống cứu và bị chìm tập thể.

Nghe tiếng kêu cứu, hai người đàn ông đang đi câu cá cạnh đó đã chạy tới vớt. Tuy nhiên họ chỉ kịp cứu được 5 em. Còn lại em Nguyễn Thị Ngọc (SN 2003, lớp 6) do kiệt sức đã chìm xuống và tử vong.

Chiều cùng ngày, thi thể em Ngọc được bàn giao cho gia đình. Riêng em Võ Thị Ánh do uống nhiều nước đã kiệt sức, được sơ cấp cứu và chuyển ngay vào BV Sản Nhi Nghệ An.

Sáng 2/10 tại Khoa Hồi sức cấp cứu, BV Sản Nhi Nghệ An, chị Nguyễn Thị Phương (mẹ em Ánh) cho biết, gia đình nhận được thông tin vào khoảng 18h chiều 1/10.

Chị Phương vội vã chạy tới trạm y tế xã, lúc này con gái đã tỉnh lại. 9h tối 1/10, gia đình đưa em Ánh vào viện cứu chữa, nhờ được sơ cứu kịp thời nên giữ được tính mạng.

Cao Thái