- Được bạn cho quả lựu đạn nhựa, Thành mang về nhà chơi. Vừa tháo kíp, bất ngờ lựu đạn phát nổ khiến Thành và chị họ bị thương nặng.

Chiều tối 31/10, tin từ Khoa Cấp cứu, BVĐK Nghệ An cho biết, đầu giờ chiều cùng ngày, có 2 em học sinh được đưa vào viện với nhiều vết thương  trên cơ thể.

{keywords}

Em Thành bị thương nặng sau vụ nổ

Các nạn nhân gồm em em Lê Công Thành (SN 2003) cùng chị họ là Nguyễn Thùy Linh (SN 1999), cùng trú phường Bến Thủy, TP. Vinh (Nghệ An).

Trước đó, theo thông tin từ Công an phường Bến Thủy, khoảng 12h30’, tại nhà ông Nguyễn Ngọc Sơn (số 72, đường Hoàng Thị Loan, TP. Vinh) xảy ra vụ nổ lớn.

Theo trung tá Lê Thanh Hải, Phó trưởng CA Bến Thủy, thời điểm trên, người dân địa phương đang ngủ trưa đã một phen giật mình khi nghe tiếng nổ phát ra từ căn nhà nói trên.

Khi người thân và hàng xóm chạy đến hiện trường, họ phát hiện Thành cùng Linh nằm ngất dưới đất với nhiều vết máu.

Ngay sau đó, người thân đã đưa 2 em đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa Nghệ An.

Theo thông tin từ gia đình, trưa 31/10 khi cả nhà đang ăn cơm, Thành mang quả đạn ra chơi, vừa tháo kíp thì phát ra tiếng nổ.

{keywords}

Quả lựu đạn do công an thu giữ tại hiện trường.

Nhận được tin báo, CA phường Bến Thuỷ đã có mặt tại căn nhà để khám nghiệm và điều tra nguyên nhân. Tại hiện trường, công an thu giữ một quả lựu đạn vỏ nhựa.

Bác sĩ Nguyễn Đức Phúc, Trưởng khoa Cấp cứu, BVĐK Nghệ An cho biết, lúc nhập viện 2 nạn nhân có nhiều vết thương. Thành bị dập nát bàn tay trái, đầu đinh ghim vào vùng bụng, ngực, trán. Em Linh bị chấn thương vùng cẳng chân phải.

Do vết thương quá nặng, chiều 31/10, em Thành được chuyển ra BV Việt Đức (Hà Nội) cứu chữa. Còn em Linh sau khi sơ cấp cứu đã được xuất viện về nhà.

Hiện Công an địa phương đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cao Nam