- Cửa hàng ĐTDĐ có 3 nhân viên ở lại trông coi nhưng sau đó đều đi ra ngoài, hậu quả số tiền khủng trong két sắt đã bị mất trộm.

Hiện phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM phối hợp cùng công an Q.Tân Phú, TP.HCM thụ lý điều tra, truy xét vụ trộm quy mô xảy ra tại cửa hàng điện thoại Thế giới di dộng (số 171 đường Nguyễn Sơn, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM) vào đêm 27, rạng sáng 28/10. Số tài sản bị mất trộm ước tính gần 600 triệu đồng.

{keywords}
Cửa hàng Thế giới di động đóng trên địa bàn Q.Tân Phú bị mất trộm gần 600 triệu đồng

Theo thông tin ban đầu, trong đêm 27/10 khi cửa hàng điện thoại Thế giới di động ở địa chỉ trên đóng cửa, người quản lý giao cho 3 nhân viên gồm: Bùi Vĩnh Thụy (SN 1987, quê tỉnh Đắk Lắk), Phạm Minh Dương (SN 1990, ngụ Q.6) và Nguyễn Trung Chánh (SN 1985, ngụ Q.3) ở lại trông coi cửa hàng. Sau đó anh Thụy và Dương nhờ Chánh trông coi để đi đá bóng.

23h cùng ngày, Chánh đã khoá cửa hàng rồi ném chìa khoá lại bên trong và ra về. Đến rạng sáng 28/10 thì anh Thụy, anh Dương về lại cửa hàng để ngủ.

Sáng 28/10, khi mở cửa kinh doanh, các nhân viên phát hiện cửa hàng có dấu hiệu bị đột nhập khi mất đi 1 số tài sản như: 1 đầu thu camera, 1 bộ điều khiển cửa kéo…Ngoài ra khi nhân viên thu ngân và quản lý đến kiểm tra két sắt của cửa hàng thì phát hiện đã mất số tiền mặt khoảng 594 triệu đồng. Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan công an.

{keywords}
Hệ thống camera an ninh trong cửa hàng Thế giới di động dày đặc nhưng đã bị kẻ trộm lấy đi đầu thu hình.

Công an đã tới khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của quản lý và 3 nhân viên trực đêm nói trên.

Theo ghi nhận, cửa hàng Thế giới Di động có hệ thống camera an ninh hoạt động suốt ngày đêm. Tuy nhiên theo đánh giá, kẻ trộm đã nghiên cứu kỹ trước khi gây án, đặc biệt chúng đã lấy đi đầu thu camera nhằm xoá sạch mọi dấu vết.

Hiện công an đang thụ lý điều tra và khoanh vùng kẻ nghi vấn.

Anh Sinh