- Người làm công quả ở chùa khi quét dọn tình cờ phát hiện 1 chiếc túi vải bên trong có 2 thi thể trẻ sơ sinh, khoảng 3 - 4 tháng tuổi, vứt trong khuôn viên chùa.

Công an Q.6, TP.HCM cho biết đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng, điều tra làm rõ về việc thi thể 2 trẻ sơ sinh bị vứt bỏ tại 1 ngôi chùa ở địa phương này.

{keywords}

         Ngôi chùa phát hiện hài nhi bị bỏ rơi


Được biết vụ việc được phát hiện ở chùa Hưng Minh Tự, nằm trên đường Lý Chiêu Hoàng, P.10, Q.6. Người phát giác ra là ông N.C.U (SN 1958, quê Đồng Tháp) - là 1 người làm công quả ở ngôi chùa trên.

Theo thông tin ban đầu, 9h45 sáng 19/11 ông U quét dọn khu vực trồng cây thuốc trong khuôn viên chùa Hưng Minh Tự thì phát hiện 1 túi vải màu xanh do ai đó vứt bỏ tại đây.

Ông U đến gần kiểm tra thì tá hoả khi phát hiện bên trong túi vải là thi thể 2 trẻ sơ sinh.

Nhận tin trình báo, công an Q.6 và công an P.10 có mặt khám nghiệm hiện trường. Công an ghi nhận bên trong túi vải màu xanh có 2 thi thể trẻ sơ sinh, gồm 1 trai và 1 gái, khoảng 3 - 4 tháng tuổi. Trong túi vải còn có 1 số quần áo trẻ sơ sinh.

Hiện cơ quan công an đáng xác minh làm rõ.

  • Anh Sinh