- Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 21/11, vụ cháy xảy ra tại một nhà dân nằm sát vách trụ sở Công an P.Cái Khế, (Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đã được khống chế kịp thời.

Ngay sau khi phát hiện vụ cháy, lực lượng PCCC Công an TP.Cần Thơ đã huy động 4 xe chuyên dụng đến hiện trường tiếp nước và gần 50 cán bộ, chiến sĩ đến dập lửa.

{keywords}
Vụ cháy xảy ra sát Công an phường cái Khế 

Ngọn lửa bùng cháy trong hẻm nhỏ, tại đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, đã gây khó khăn cho lực lượng PCCC.

Tuy nhiên, do người dân phát hiện báo cho lực lượng PCCC kịp thời nên chỉ trong 20 phút ngọn lửa đã bị khống chế, dập tắt hoàn toàn.

Nhiều nhân chứng tại hiện trường cho biết, nếu lực lượng PCCC không kịp thời khống chế, ngọn lửa sẽ lan ra nhiều căn nhà liền kề. Bởi các ngồi nhà nằm sát nhau, chung vách, trong lúc đường tiếp cận dập lửa rất hẹp.

{keywords}
Lực lượng PCCC gặp khó khăn khi đưa nước vào con hẻm sâu

{keywords}
Nỗ lực chữa cháy

Thông tin ban đầu cho biết, ngôi nhà bị cháy dùng để chứa đệm, dù và nhiều vật dụng dễ cháy khác. Chủ căn nhà là ông Trần Thanh Tuấn (38 tuổi). Thiệt hại sau vụ cháy vẫn chưa được thống kê.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Quốc Huy