- Nghi ngờ vợ có người đàn ông khác nên không chịu về nhà, gã đàn ông đã bóp cổ vợ đến chết trong đêm.

Ngày 25/11, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát, tăng hình phạt từ 14 năm lên thành 17 năm tù đối với bị cáo Võ Văn Luận (SN 1985 ngụ An Giang) về tội “giết người”.

{keywords}
Bị cáo đứng nghe tòa tuyên án.

Theo bản án sơ thẩm, Luận và chị Lê Thị Bé (SN 1990) là vợ chồng, có 2 con chung, cùng sinh sống tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Ngày 15/4/2014, do cuộc sống vợ chồng phát sinh mâu thuẫn, chị Bé một mình đến thuê nhà trọ ở phường Bình Chuẩn, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương để đi làm thuê.

Ngày 17/4, Luận từ dưới quê lên Bình Dương tìm vợ. Khi đến phòng trọ của Bé, Luận kêu vợ về quê ở cùng gia đình nhưng chị Bé không đồng ý. Cũng trong thời gian này, thấy vợ thường xuyên nghe điện thoại, nhắn tin nên Luận nghi vợ ngoại tình.

Đêm cùng ngày, sau khi nghe điện thoại, chị Bé bỏ ra ngoài gần 1 tiếng sau mới về. Luận ghen tức nên vợ chồng xảy ra cự cãi. Luận tiếp tục đề nghị vợ về quê sinh sống nhưng chị Bé không đồng. Tức giận, Luận đã dùng tay bóp cổ vợ dẫn đến tử vong.

M.Phượng