- Sẵn hơi men, người thanh niên cầm 2 con dao đưa cho đối phương lựa chọn rồi chở nhau tìm địa điểm thực hiện lời thách đấu. Kết thúc sự việc, anh ta bị đối phương đâm thiệt mạng.

Ngày 25/11, TAND TP.HCM xét xử và tuyên phạt bị cáo Võ Trọng Thuyết (SN 1994, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) mức án 20 năm tù về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, tối 8/11/2013, Võ Trọng Thuyết ngồi chơi tại trước nhà số 217 đường 101, ấp Bến Đò, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM. Lúc này, Nguyễn Trọng Phú mới uống rượu xong chạy xe gắn máy ngang qua chửi Thuyết nên Thuyết chửi lại. 

Bị chửi, Phú dừng xe nhặt một cái ghế xếp xông vào đánh Thuyết dẫn đến hai bên xảy ra xô xát. Phú bị Thuyết dùng dao đâm chảy máu ở tay nên phải đến bệnh viện Củ Chi băng bó vết thương.

{keywords}
Bị cáo trên đường lên xe về trại.

Trên đường về nhà, Phú lại gặp Thuyết. Lần này, Phú thách đố Thuyết đâm nhau tay đôi, Thuyết không trả lời. Sau đó, Phú đưa 2 con dao xếp chuẩn bị sẵn ra để Thuyết chọn một con rồi tiếp tục chở Thuyết đi tìm địa điểm để hai bên thách đấu.

Khoảng 22h cùng ngày, Phú chở Thuyết đến đường D4 đoạn vào cổng khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi rồi dừng lại. Tại đây, cả 2 xuống xe, mỗi bên cầm một con dao xông vào đâm nhau. 

Kết thúc sự việc, Thuyết dùng dao đâm trúng tay, bụng, ngực, cổ Phú làm người này gục tại chỗ. Riêng Phú cũng bị Thuyết đâm trúng 2 tay bị thương tích nhẹ. Lúc này, người dân đi qua phát hiện sự việc đưa cả 2 đi cấp cứu nhưng Phú đã tử vong ngay sau đó.

Ngày 9/11/2013, Võ Trọng Thuyết bị bắt và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

M.Phượng