Đối tượng Nguyễn Văn Lâm (15 tuổi, trú khối 1, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn) vừa bị bắt để điều tra, làm rõ về hành vi cướp tài sản, hiếp dâm và giết người. 

Tối 27/11, trinh sát hình sự CA huyện Hoài Nhơn phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (CA tỉnh Bình Định) đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Lâm (15 tuổi, trú khối 1, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn) để điều tra, làm rõ về hành vi cướp tài sản, hiếp dâm và giết người. 

{keywords}
Hiện trường nơi phát hiện thi thể bà Thùy

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 26/11, Lâm phát hiện bà Nguyễn Thị Thùy (52 tuổi, trú tại khối Thiết Đính Bắc, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn) đang một mình đi thả bò tại khu nghĩa địa Thiết Đính Bắc; y liền ra tay cướp đôi bông tai, hiếp dâm, rồi giết chết bà Thùy.

Sau khi gây án, Lâm mang đôi bông tai tới một tiệm vàng tại thị trấn Bồng Sơn bán, nhưng chủ tiệm không mua. 

Như VietNamNet đã thông tin, sáng 26/11, bà Thùy đi thả bò tại khu vực cách nhà khoảng 500m. Khoảng 14 giờ cùng ngày, không thấy vợ về, chồng bà Thùy là ông Võ Văn Châu (54 tuổi) cùng người thân và bà con hàng xóm chia nhau đi tìm kiếm.  

Khi mọi người tới nghĩa địa Thiết Đính Bắc thì phát hiện thi thể bà Thủy giữa 2 ngôi mộ xi măng trong tư thế nằm ngửa, lõa thể, đôi giày ủng văng ra khỏi chân.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Huyền Trang