- Liên quan đến vụ chìm tàu ở Bạc Liêu, 8 trong 10 thuyền viên đã được một tàu cá Bến Tre cứu sống khi đang trôi dạt trên biển.

Sáng 21/12, trao đổi với VietNamNet, ông Lai Thanh Ẩn – Chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Bạc Liêu cho biết, đã tiếp nhận 8 thuyền viên từ tàu cứu hộ hàng hải Việt Nam (KV3) SAR 272, tại cảng cá Năm Căn.

{keywords}

Các thuyền viên được cứu sống đưa vào bờ an toàn - Ảnh: Báo Bạc Liêu

8 thuyền viên sức khỏe rất yếu nên được đưa vào bệnh viện Năm Căn để điều trị ban đầu.

Tàu cá vớt được 8 thuyền viên mang số hiệu BT- 93499 TS của ngư dân Bến Tre, tại vùng biển cách đảo Hòn Khoai (Cà Mau) khoảng 20 hải lý về phía Tây- Nam.

Ngoài ra, một thuyền viên đã chết không được tàu này đồng ý đưa vào bờ.

8 thuyền viên được cứu sống đều trong tình trạng đói khát, yếu vì trôi dạt 3 ngày trên biển.

Chiều ngày 20/12, toàn bộ các thuyền viên được chuyển về Khoa cấp cứu BV Đa khoa tỉnh Bạc Liêu chữa trị.

8 thuyền viên được cứu sống bước đầu xác định là trên tàu cá số hiệu BL-1047TS bị chìm trên biển vào ngày 17/12, tại khu vực biển Cà Mau mà VietNamNet đã thông tin.

Thu Đông – Quốc Huy