- Trên đường tuồn lượng lớn ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ, đối tượng Hạ Bá Cu (SN 1991, dân tộc Mông, trú huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đã bị Bộ đội biên phòng bắt giữ.

Chiều 28/12, thông tin từ Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, lực phòng chống tội phạm ma túy (BĐBP Nghệ An) vừa bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển ma túy số lượng lớn từ Lào về Nghệ An tiêu thụ.

{keywords}
Đối tượng cùng tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ.

Thông tin cho biết, khoảng 0h20’ ngày 28/12, trinh sát thuộc lực lượng phòng chống tội phạm ma túy (BĐBP Nghệ An) phối hợp Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn) bắt quả tang Hạ Bá Cu (SN 1991, trú bản Phù Quặc 2, Na Ngoi, Kỳ Sơn) đang mang theo 20 bánh heroin cùng 1 điện thoại di động.

Trước đó, từ nguồn tin trinh sát, BĐBP Nghệ An đã mở chuyên án 339L nhằm bóc gỡ đường dây tuồn ma túy từ Lào về Nghệ An tiêu thụ.

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng đã mật phục tại khu vực thác Huồi Linh (bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, Kỳ Sơn) và tóm gọn Hạ Bá Cu lúc y đang vận chuyển ma túy về Nghệ An.

Tại cơ quan chức năng, Hạ Bá Cu khai nhận đã vượt biên trái phép sang Lào từ năm 2011. Tại Lào, đối tượng cư trú ở bản Noọng Pùng, Lạc Xao (Bô-ly-khăm-xay).

Trong suốt 3 năm, Hạ Bá Cu đã móc nối được với những đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn, trở thành mắt xích trọng yếu trong đường dây vận chuyển ma túy từ Lào qua đường biên giới vào Nghệ An tiêu thụ.

Hiện Bộ đội biên phòng Nghệ An đang tiếp tục mở rộng chuyên án.

Cao Nam