- Dự báo trong những ngày tới, thời tiết khu vực miền Bắc ổn định, trời không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (21/1), các tỉnh thành miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết nắng ấm. Nắng xuất hiện sớm và cường độ khá mạnh kéo dài vào ban ngày nên nhiệt độ có xu hướng tăng nhanh. Tuy nhiên, do sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác nên vẫn gây cảm giác rét buốt.

{keywords}
Thời tiết cả nước đều nắng ấm. (Ảnh minh họa: VietNamNet)

Dự báo khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ, có nơi dưới 10oC; cao nhất từ 19 - 22 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 23 - 25 oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ, vùng núi có nơi dưới 11oC. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23oC.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ, phía Nam 15 - 18oC. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 18 - 21 oC; cao nhất 24 - 27 độ, phía nam 26 - 29 oC.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì thời tiết ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất ở Tây Nguyên là 13-16 độ, có nơi dưới 12 oC; cao nhất 25 - 28 oC. Riêng khu vực Nam Bộ nhiệt độ nhỉnh hơn, thấp nhất 20 - 23 oC; cao nhất 28 - 31 oC.

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 15 oC; cao nhất từ 21 - 23 oC.

Dự báo trong những ngày tới, phía Tây Bắc Bộ thời tiết phổ biến không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Riêng phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, từ ngày 24-28/1, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng; khu vực Việt Bắc và Đông Bắc đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác. Gió đông nam cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Ngày 29, ngày 30, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Từ ngày 30 trời rét.

Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế tiếp tục duy trì thời tiết không mưa, nắng ấm, riêng phía bắc đêm và sáng sớm trời rét.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, các tỉnh thuộc Tây Nguyên, Nam Bộ vẫn duy trì thời tiết không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3.

Đ.Bảo