- Nhân viên cửa hàng mang theo “đồ nghề”, trốn lại cơ sở sau giờ làm việc để trộm 1,3 tỷ đồng của chủ. 

Ngày 23/1, công an Q.5, TP.HCM cho biết, vừa bắt giữ nghi can Mai Trường Hải (SN 1993, ngụ Q.5, tạm trú Q.6) để điều tra, xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”. 

Bước đầu Hải thừa nhận là thủ phạm thực hiện vụ trộm 1,3 tỷ đồng tại cửa hàng Tuấn (số 30A đường Tạ Uyên, P.15, Q.5) vào đêm 21/1 vừa qua. 

{keywords}
Nghi can Mai Trường Hải và tang vật số tiền 1,3 tỷ đồng tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, Hải là nhân viên của cửa hàng Tuấn, do bà Vũ Thị Cầu (SN 1956) làm chủ. Quá trình làm việc, Hải để ý thấy bà Cầu hay để tiền bạc trong tủ sắt ngay trước cửa ra vào nên nảy sinh ý định trộm cắp. 

Sáng 21/1, Hải giấu trong người 1 kìm sắt và 1 chiếc kéo rồi đến cửa hàng làm việc như bình thường. 16h chiều khi hết giờ làm việc, các nhân viên cửa hàng ra về, riêng Hải lén lên tầng lửng nhà bà Cầu để ẩn nấp. 

22h đêm khi cả gia đình bà Cầu đi ngủ, Hải đi xuống tầng trệt, dùng đồ nghề mang theo cắt khóa tủ sắt lấy đi toàn bộ tiền bạc bên trong. Hải chứa tiền trong 1 bịch nilong rồi lấy chìa khóa mở cửa cửa hàng, thoát ra ngoài. 

Sau khi xảy ra vụ trộm bà Cầu trình báo và công an Q.5 vào cuộc điều tra. Bà Cấu khai báo, số tài sản bị mất ước tính hơn 1,3 tỷ đồng. 

Quá trình truy xét, sàng lọc, công an nghi vấn Hải nên mời lên làm việc. Qua đấu tranh Hải thừa nhận hành vi trộm cắp như nói trên. 

Hải khai, mang tiền về cất giấu tại nhà riêng ở đường Hồng Bàng, P.6, Q.6. Hôm sau (ngày 22/1) Hải mang số tiền trộm được đến gửi tại nhà cha mẹ ruột ở đường Võ Trường Toản, P.15, Q.5. 

Quá trình điều tra, công an Q.5 đã thu giữ toàn bộ số tiền nói trên. 

Anh Sinh