- Cả 3 nạn nhân đã tử vong sau đó. Còn tên Hang bị quần chúng nhân phát hiện, bắt giữ.

Ngày 27/1, Công an tỉnh Lạng Sơn cho VietNamNet biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hà Văn Hang (38 tuổi, trú tại thôn Nà Luộc, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) để làm rõ hành vi giết người.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ ngày 24/01, tại thôn Nà Luộc, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn xảy ra vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng.

Hung thủ được xác định là Hà Văn Hang đã cầm búa đinh đến nhà ông Nông Văn Cắm (53 tuổi, người cùng thôn), dùng búa đánh ông Cắm gục tại chỗ.

Gây án xong, Hang tiếp tục cầm búa chạy ngược về nhà thì gặp ông Nông Văn Hán (63 tuổi, người cùng thôn) đang vác rơm đi ngược chiều. Hang đã dùng búa đánh ông Hán ngã gục xuống đường.

Chưa dừng lại, Hang cầm búa đi lên nhà Nông Văn Nhen (40 tuổi, người cùng thôn), dùng búa đánh ông Nhen làm ông Nhen ngã gục.

Cả 3 nạn nhân đã tử vong sau đó. Còn tên Hang bị quần chúng nhân phát hiện, bắt giữ.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an tỉnh đã vào cuộc điều tra và bước đầu làm rõ nguyên nhân xảy ra án mạng là do trước đó Hang có mâu thuẫn với nạn nhân.

Mâu thuẫn xuất phát từ việc tranh chấp nước ruộng, xây bậc thềm nhà…Mâu thuẫn tiếp tục phát sinh khi ngày 22/1, mẹ đẻ Hà Văn Hang chết do già yếu, lễ tang của bà do ông Nông Văn Cắm làm Hội trưởng Hội hiếu...

Theo cơ quan điều tra, Hang chưa từng có biểu hiện tâm thần. Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

T.Nhung