- Sáng 26/2, 2 bệnh viện hàng đầu về nhi khoa và ngoại khoa của Việt Nam khánh thành 2 tòa nhà khám chữa bệnh kỹ thuật cao, bổ sung thêm hơn 1.000 giường bệnh.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, sau hơn 1 năm xây dựng, khu kỹ thuật cao 15 tầng có tổng mức đầu tư trên 1.500 tỷ đồng đi vào hoạt động với diện tích mặt sàn trên 75.000m2, giúp bệnh viện tiếp nhận và điều trị thêm 1.000 bệnh nhân tại cùng thời điểm với 1.400 giường bệnh.

Trong những năm qua, mỗi ngày Bệnh viện Nhi tiếp đón hàng nghìn bệnh nhi tới khám và điều trị. Đơn cử trong năm 2014, bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị hơn 80.000 bệnh nhân nội trú, trên 700.000 lượt bệnh nhân ngoại trú... Tình trạng nằm ghép 3-4 bệnh nhi/giường từng là nỗi ám ảnh của đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện.

{keywords}
Tòa nhà kỹ thuật cao 15 tầng đưa vào hoạt động nâng tổng số giường bệnh tại Bệnh viện Nhi Trung ương len 1.400 giường

Theo PGS.TS Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, việc đưa vào vận hành tòa nhà kỹ thuật cao với các khoa cấp cứu, chống độc, trung tâm phẫu thuật nội soi bằng robot... sẽ góp phần chấm dứt tình trạng nằm ghép và giúm cam kết này bền vững hơn.

Tham dự buổi lễ, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến mong muốn từ nay đến năm 2020, Bệnh viện Nhi Trung ương sẽ trở thành 1 trong 3 bệnh viện Nhi hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Để đạt được mục tiêu này, Bộ trưởng yêu cầu bệnh viện phải đặc biệt chú ý phát triển nguồn nhân lực, đào tạo bác sĩ chuyên sâu, nâng cao đội ngũ điều dưỡng, đảm bảo ít nhất 3 điều dưỡng/bác sĩ.

Cũng trong sáng cùng ngày, Bệnh viện Việt Đức khánh thành tòa nhà kỹ thuật cao 11 tầng với 7 khoa lâm sàng, 22 phòng mổ hiện đại trong đó có 2 phòng mổ kỹ thuật cao đạt tiêu chuẩn quốc tế trên diện tích sàn trên 27.000m2.

Tòa nhà đi vào hoạt động, nâng tổng số giường bệnh của Bệnh viện Việt Đức lên 1.450 giường, nâng số phòng mổ hiện tại từ 32 lên 52.

Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, ông Nguyễn Tiến Quyết cho biết sẽ dành 2/3 số giường bệnh ở tòa nhà mới để điều trị cho bệnh nhân nghèo, bệnh nhân bảo hiểm y tế, số còn lại dành điều trị theo yêu cầu để bệnh viện có nguồn tài chính duy trì.

T.Hạnh