- Hôm nay (ngày 1/3), bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, gây mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ các địa phương trên đang giảm nhanh.

Tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, đêm qua và sáng sớm nay (1/3), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội. Sau đó sẽ ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

{keywords}
Miền Bắc trời chuyển lạnh, nhiệt độ hạ nhanh (Ảnh minh họa: VTV)

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác; ở Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4.

Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Các tỉnh miền Bắc trời trở lạnh, riêng phía Đông Bắc Bộ trời trở rét.

Dưới đây là thời tiết các vùng trên cả nước ngày 1/3:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 - 18 độ C, có nơi dưới 13 độ; cao nhất từ 26 - 29 độ, riêng khu Tây Bắc 30 - 33độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ; cao nhất từ 20 - 23 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía bắc nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào, đêm có mưa rải rác; phía nam mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ, riêng phía bắc có gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ; cao nhất từ 23 - 26 độ, phía nam 27 - 30 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ; cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ; cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông nam đến đông cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 - 25 độ; cao nhất từ 31 - 34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ; cao nhất từ 20 - 23 độ C.

Đ.Bảo