- Ngày 27/3, xử phúc thẩm, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, giữ nguyên mức án 18 năm tù đối với bị cáo Thạch Tài (SN 1985, Vĩnh Long).

Theo nội dung vụ án, tháng 4/2011, Thạch Tài kết hôn với chị T.L.M.R. và ở rể nhà ông Thạch Sưa (SN 1958) tại ấp Cần Súc, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

{keywords}
Giữ nguyên mức án 18 năm tù đối với bị cáo Thạch Tài

Tối 24/8/2014, sau khi hết giờ làm, Tài đi dự tiệc sinh nhật con một người bạn và uống rượu. Đến 22h, Tài mới về nên gọi cửa chị R. không mở. Lúc này, vợ chồng ông Sưa đang nằm ngủ ở nhà trên nghe tiếng xe máy nên thức giấc.

Ông Sưa cầm một cây dùi cui (loại công cụ hỗ trợ) đi đến gần chỗ Tài và hỏi “con đi đâu về khuya?”, Tài cho biết đi dự tiệc sinh nhật ở nhà một người bạn.

Sợ con rể ham chơi, ông Sưa tiếp tục nhắc nhở Tài bỏ bớt bạn bè, hạn chế đi chơi. Lúc này, Tài cãi lại dẫn đến cha con phát sinh mâu thuẫn, ông Sưa dùng tay đánh nhiều cái vào mặt con rể.

Bị cha vợ đánh, Tài đến chỗ xe máy mở cốp xe kiểm tra xăng với ý định sẽ bỏ về nhà cha mẹ ruột ở thị xã Bình Minh để ngủ.

Khi mở cốp xe, Tài thấy một con dao lê bên trong nên nảy sinh ý định đâm cha vợ. Sau đó, Tài cầm dao đến chỗ ông Sưa thách thức “cha đánh con lần nữa coi”.

Nghe vậy, ông Sưa dùng tay tát vào mặt Tài. Ngay sau đó, Tài cầm dao đâm cha vợ dẫn đến tử vong.

Gây án xong, Tài bỏ về nhà cha mẹ. Ngay trong đêm, Tài bị cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Tam Bình bắt giữ để làm rõ hành vi phạm tội.

M.Phượng – Minh Nhật