Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá kéo dài chừng 15 phút đã quét qua 2 xã Kỳ Sơn và Kỳ Lâm (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) khiến cho gần 200 ngôi nhà bị tốc mái, hàng chục ha hoa màu của người dân bị ảnh hưởng. Theo thông kê ban đầu, ước tính thiệt hạt gần 1 tỷ đồng.

{keywords}

Gần 200 nhà dân đã bị trận mưa đá và lốc xoáy làm tốc mái.

Chiều 30/3, trao đổi với VietNamNet, ông Lê Văn Trọng, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Kỳ Anh thông tin, vào khoảng 21h45 phút ngày 29/3, một trận lốc xoáy kèm theo mưa đá kéo dài chừng 15 phút đã quét qua xã Kỳ Sơn và 4 thôn của xã Kỳ Lâm khiến gần 200 nhà tốc mái, 45 ha hoa màu (gồm sắn và lạc) bị hư hại nặng.

Ông Dương Xuân Linh, Chủ tịch UBND xã Kỳ Sơn cho biết, lượng mưa đá khá lớn, kích thước có nhiều hạt to bằng ngón tay út.

{keywords}

Gió đã quật đổ nhiều cây cối, làm hư hại 45 ha hoa màu.

Theo ông Linh, có tới hàng trăm hộ gia đình bị ảnh hưởng vì mưa đá và lốc xoáy. Các công trình như trụ sở UBND xã, điểm bưu điện văn hóa, trường học, chợ nông thôn cũng bị lốc cuốn hàng trăm tấm lợp xin măng, viên ngói.

Ngoài ra, bà Bùi Thị Thắm ở xóm Mỹ Lạc (xã Kỳ Sơn) trong lúc thấy mưa gió lớn chạy ra ngoài đã bị ngói rơi trúng đầu, bị thương khâu 5 mũi.

Theo ước tính ban đầu, thiệt hại do mưa đá và lốc xoáy gây ra hơn 750 triệu.

Ngày 30/3, chính quyền huyện Kỳ Anh đã đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, giúp người dân khắc phục lại nhà cửa, mùa màng.

Văn Đức