- Sau một tuần vào làm thuê, bị la mắng nhiều lần, thiếu niên 15 tuổi cầm dao mưu sát chủ nhà. Khi bà chủ phát hiện sự việc cũng bị kẻ này dùng kéo đâm nhiều nhát.

Ngày 15/4, TAND TP.HCM xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Lê Phương Duy (SN 1999, Tiền Giang) mức án 10 năm tù về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, ngày 14/9/2014, Phạm Lê Phương Duy xin vào phụ rửa xe gắn máy và ở tại nhà vợ chồng anh Đ.H.Đ.V. và chị L.N.Đ. thuộc ấp Tiền Lân, xã Bà Điển, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Do chưa biết việc, Duy bị anh V. la mắng nhiều lần nên tức giận nhưng không phản ứng.

{keywords}
Người làm công giết ông chủ.

Khoảng 22h ngày 20/9/2014, anh V. đi nhậu về thấy Duy đang ngồi xem tivi nên yêu cầu tắt tivi đi ngủ. Thấy Duy không nghe theo, anh V. tiếp tục dùng những lời lẽ nặng nề mắng nhiếc. Tức giận, Duy xuống bếp lấy một con dao Thái Lan mưu sát chủ nhà. Sau đó, lợi dụng lúc anh V. đang đứng khom người để khóa xe, Duy cầm con dao đi từ phía sau tới đâm một nhát vào cổ làm anh V. khiến cán dao bị gãy, nạn nhân gục xuống.

Nghe tiếng chồng kêu cứu, chị Đ. từ trên lầu đi xuống phát hiện sự việc liền tri hô. Thấy vậy, Duy lao xuống nhà bếp lấy một cây kéo khác đâm liên tiếp nhiều nhát vào người chị Đ. Trong lúc giằng co, chị Đ. cắn vào tay đồng thời dùng chân đạp vào hạ bộ khiến Duy bất tỉnh. Sau đó, chị Đ. cố lết ra ngoài mở cửa tri hô rồi ngất xỉu.

Phát hiện sự việc, quần chúng nhân dân đưa Duy và vợ chồng anh V. đi cấp cứu. Theo kết quả giám định, anh V. bị tỷ lệ thương tật 47%, chị Đ. bị tỷ lệ thương tật 19%. Quá trình điều tra, Duy khai nhận hành vi phạm tội.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo phạm tội giết nhiều người nên cần phải xử lý nghiêm. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo phạm tội lần đầu, phạm tội khi mới 15 tuổi nên HĐXX cũng đã xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

M.Phượng