- Thời tiết dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và Quốc tế lao động 1/5, trên cả nước tương thuận lợi, các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, Nam Bộ ngày nắng nóng nhưng đến chiều tối mát mẻ.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn T.Ư, thời tiết trên cả nước dịp nghỉ lễ 30/4 tương đối thuận lợi, nhiệt độ ở mức vừa phải dao động từ 24-34 độ C.

Cụ thể, khu vực Bắc Bộ: Ngày 27-28/4, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ: 21-32 độ C. Ngày 29-30/4 tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ: 22-31 độ C. Ngày 1-3/5: Mưa vài nơi. Tây Bắc Bộ và một số nơi thuộc Đông Bắc Bộ có nắng nóng, nhiệt độ: 24-37 độ C.

Theo đó, từ ngày 1 đến 3/5, miền Bắc xuất hiện nắng nóng ở nhiều nơi, nhiệt độ cao nhất trong ngày lên 37 độ C.

{keywords}
Du khách nghỉ lễ ngày 30/4 và 1/5 tại bãi biển Cửa Lò (Ảnh minh họa)

Trung Bộ (các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận): Ngày 27-30/4, khu vực này có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ: 24-35 độ C. Ngày 1-3/5, thời tiết có mưa vài nơi, ngày nắng nóng. Nhiệt độ: Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế 27-38 độ C, có nơi cao hơn; từ Đà Nẵng đến Bình Thuận 26-37 độ C.

Tại các bãi biển miền Trung, như Sầm Sơn, Cửa Lò, Lăng Cô, Đà Nẵng, Nha Trang, trong 6 ngày nghỉ lễ đều là những hôm không mưa, tạnh ráo với mức nhiệt đồng đều trong khoảng 33-36 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ: Ngày 27/4- 29/4, khu vực Tây Nguyên có mưa vài nơi. Nam Bộ và Tây Nguyên ngày 28 và 29 có mưa rào rải rác và có nơi có dông, khả năng xuất hiện tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ: Tây Nguyên 19-33 độ C; Nam Bộ 24-34 độ C. Ngày 30/4-3/5, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Riêng Tây Nguyên từ ngày 2 đến ngày 3/5, chiều tối có mưa, mưa rào nhẹ rải rác. Nhiệt độ: Tây Nguyên 20-34 độ C; Nam Bộ 25-35 độ C.

Khu vực Đà Lạt những ngày nghỉ lễ có thể có mưa dông sau 17h chiều, mức nhiệt dao động 16-25 độ C. Bãi biển Vũng Tàu những ngày nghỉ lễ dự báo không mưa, nhiệt độ khoảng 25-34 độ C.

L.Lam