- Trong lúc đốt thực bì, hai người dân không may bị chết cháy. Chỉ tới khi lực lượng chức năng Hà Tĩnh khống chế được đám cháy, mới phát hiện được thi thể 2 người này.

Chiều 6/5, trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Tiến Dũng, Hạt phó Hạt kiểm lâm huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho hay, trên địa bàn vừa xảy ra việc một người dân vào phát quang, đốt cành cây trong rừng nhưng không may bị chết cháy.

{keywords}

Thi thể 2 người dân bị chết cháy được phát hiện khi lực lượng chức năng chữa cháy rừng.

Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Tơ (57 tuổi, trú xóm 7, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên).

Theo ông Dũng, vào khoảng 11h ngày 5/5, sau khi đơn vị nhận được tin báo cháy rừng tại tiểu khu 32 (thuộc xã Cẩm Hưng), đã cùng với lực lượng chức năng địa phương và Công an huyện Cẩm Xuyên tổ chức chữa cháy.

Tới khoảng 13h cùng ngày, đám cháy đã được khống chế. Cũng lúc này, các lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể ông Tơ bị cháy sém trong đám lửa.

Nguyên nhân ban đầu là do ông Tơ vào phát quang, đốt những cành cây con còn sót lại tại khu vực rừng tràm của gia đình nhưng không may bị ngạt khói, ngất xỉu dẫn tới bị chết cháy, ông Dũng nói.

Cũng vào chiều 5/5, đã xảy ra một vụ cháy rừng ở khu rừng Vạn Cơm thuộc xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Khi chính quyền huy động lực lượng đến ngọn lửa mới được khống chế.

Lúc đang dọn dẹp tàn dư của vụ cháy rừng thì phát hiện thi thể ông Dương Công Mại (61 tuổi, ở xã Bắc Sơn) bị cháy sém.

Ông Nguyễn Khắc Sơn, Trưởng công an xã Bắc Sơn cho biết, trước khi xảy ra vụ cháy, nhiều người thấy ông Mai đi đốt thực bì. Có thể ông Mai bị chết do bị ngạt khói.

Văn Đức