Người phụ việc tại trụ sở công an được phát hiện chết trong tư thế treo cổ ở khu vực nhà kho. Trên người nạn nhân có lá thư tuyệt mệnh.

Theo những người chứng kiến kể lại, vào khoảng 7 giờ sáng 29/6, họ hoảng sợ khi phát hiện nạn nhân Phạm Văn Đ. (SN 1957 ngụ P. Tân Tiến, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) đã chết trong tư thế treo cổ bằng sợi dây dù màu xanh tại khu vực nhà kho của công an TP Biên Hòa. 

Ông Đ. có để lại một bức thư tuyệt mệnh với nội dung xin lỗi người thân, gia đình, bạn bè. Nạn nhân lý giải nguyên nhân tìm đến cái chết là do mắc một căn bệnh quái ác là ung thư vòm họng...nên trong lúc bế tắc đã tìm đến cái chết để giải thoát cho mình.

Theo một cán bộ công an TP Biên Hòa, ông Phạm Văn Được là nhân viên hợp đồng tại Đội Chính trị Hậu cần Công an TP Biên Hòa từ nhiều năm nay. Ông phụ trách việc lắp đặt hệ thống điện, nước và các công trình phụ của đơn vị này.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc. 

Thi thể nạn nhân sau đó được bàn giao cho gia đình về lo hậu sự.

Hùng Anh