- 7 CSGT đã tổ chức truy đuổi nóng và bắt giữ được 2 nghi can đang "vặt" kính chiếu hậu của chiếc ô tô bạc tỷ dừng ven đường.

Chiều 2/7, đội CSGT Rạch Chiếc thuộc phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) công an TP.HCM đã bàn giao 2 nghi can Lê Văn Tuân (SN 1989, ngụ tỉnh Bình Dương) và Nguyễn Thanh Kiệt (SN 1982, ngụ tỉnh Đồng Nai) cho công an Q.9 để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi "trộm cắp tài sản".

{keywords}

Hai đối tượng bị CSGT bắt giữ

Theo thông tin ban đầu, 13h trưa 2/7, tổ tuần tra kiểm soát của đội CSGT Rạch Chiếc gồm 5 cán bộ chiến sĩ do trung uý Nguyễn Tấn Đạt làm tổ trưởng làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến quốc lộ 1. Khi qua trước nhà số 212 đường Song Hành Xa Lộ Hà Nội, P.Tân Phú, Q.9, tổ CSGT phát hiện Tuân và Kiệt đang dùng kềm cộng lực cắt, bẻ khoá xe Audi BKS: 52F - 223.63 đang đậu tại đây.

Phát hiện tổ CSGT đến gần, nhóm 2 đối tượng vứt lại kềm cộng lực và chiếc kính chiếu hậu siêu xe vừa bị bẻ rời rồi lên xe gắn máy tẩu thoát. Tổ CSGT dùng mô tô đặc chủng truy đuổi theo sau.

Cùng lúc này có 2 cán bộ chiến sĩ CSGT cũng của đội Rạch Chiếc trên đường về đơn vị giao chuyển ca cũng nhập cuộc truy đuổi. Hai nhóm CSGT chia làm hai hướng, nhóm tổ chức truy đuổi và nhóm đón đường tẩu thoát của hai đối tượng.

{keywords}

Hiện trường CSGT truy đuổi, ép xe bắt giữ hai đối tượng vặt kính xe ô tô bạc tỷ

Chỉ một đoạn truy đuổi, tổ CSGT tổ chức ép xe làm cho hai đối tượng phải vứt xe, bỏ chạy bộ thoát thân. Các CSGT cũng chạy bộ truy đuổi và cùng với sự hỗ trợ của người dân, đã tóm gọn được cả hai đối tượng.

Sau đó CSGT đã bàn giao hai đối tượng cùng tang vật cho công an địa phương điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Tại đây hai đối tượng đã thừa nhận hành vi.

Trước đó, ngày 29/6 cũng tổ tuần tra kiểm soát của đội CSGT Rạch Chiếc đã tổ chức truy đuổi, tóm gọn hai đối tượng cướp giật trên đường Song Hành Xa Lộ Hà Nội. Sau đó CSGT cũng bang giao cho công an địa phương xử lý.

Anh Sinh