- Ngày 24/7, công an tỉnh Bình Phước cho biết đang điều tra, làm rõ vụ chị Nguyễn Thị Th. (21 tuổi, ngụ xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) tử vẫn ngay tại nhà.

Theo điều tra ban đầu, khoảng hơn 8 giờ ngày 23/7, anh Lê Công Cường (21 tuổi, chồng chị Th.) thấy vợ nhắn tin cho người khác liền chửi mắng và đuổi ra khỏi nhà.

Vì quá uất tức nên chị Th. lấy vỏ chai thuốc đựng bã chó đổ nước vào súc mạnh rồi uống.

Thấy vậy, anh Cường ẵm vợ vào trong nhà tắm để súc nước. Tuy nhiên chị Th. cố ngậm miệng lại nên cấp cứu bất thành. Chị Th. tử vong ngay sau tại Bệnh xá xã Phú Văn.

Trước khi lấy anh Cường, chị Th. đã có chồng và một con riêng. Hai người kết hôn hơn 1 năm nay, có thêm một người con. Anh Cường làm nghề bán thịt chó, chị Th. bán hàng qua mạng để kiếm sống. 

Do công việc của chị Th. phải liên lạc nhiều bằng điện thoại nên anh Cường tỏ vẻ khó chịu, nghĩ vợ không chú tâm vào công việc nên thường hay chửi mắng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ

Hoàng Kiệt