- Do giận gia đình chồng nên Thị Rôn đã trút giận lên đứa con 1 tháng tuổi, dẫn đến cái chết đau lòng của cháu bé sơ sinh này.

Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Phước cho biết, vừa tạm giữ hình sự nghi phạm Thị Rôn (SN 1994, ngụ xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) để điều tra, xử lý về hành vi “giết người”.

{keywords}
Xung quanh hiện trường, nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng

Theo điều tra, thời gian gần đây Rôn mâu thuẫn với mẹ chồng và căng thẳng với chính chồng của mình khi ông này mải mê chơi game mà không chăm sóc gia đình. Do đó Rôn có suy nghĩ tiêu cực.

13h chiều 30/7, Rôn bế con trai 1 tháng tuổi, là cháu Đ.H, dùng 2 khăn bịt kín mặt rồi ném con xuống khe suối cách nhà khoảng 200m. Khi cháu H khóc, Rôn vẫn thờ ơ, đi qua lại khu vực suối, sau đó một mình trở về nhà như không có chuyện gì xảy ra.

Chiều cùng ngày, gia đình truy hỏi thì Rôn thừa nhận vứt con ở khe suối. Gia đình chạy ra thì phát hiện cháu bé nói trên đã tử vong.

Vào cuộc điều tra, công an bắt giữ Rôn để điều tra. Bước đầu Rôn thừa nhận hành vi như nói trên.

Anh Sinh - Anh Kỳ