- Ngày 2/8 công an Q.Bình Thạnh, TP.HCM xác nhận, đang tạm giữ hình sự nghi can Bùi Thị Dự (SN 1968, ngụ huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) để điều tra, xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, 10h sáng 1/8 ông Nguyễn Hữu D (SN 1943) đến công an trình báo về việc bị mất trộm 74 lượng vàng (tương đương 2,4 tỷ đồng) tại nhà riêng trên đường Bình Lợi, P.13, Q.Bình Thạnh.

{keywords}
Tang vật vụ án

Theo ông D khai, khoảng tháng 8/2013 ông có mua 100 lượng vàng SJC, cất giấu dưới gầm tủ trong 1 căn phòng ở tầng một ngôi nhà.

Tháng 4/2015, ông D lấy 26 lượng vàng để mua đất, số còn lại là 74 lượng, tiếp tục để dưới gầm tủ trong căn phòng. 

Đến ngày 19/7, con gái ruột ông D đưa 2 người cháu vợ, là bà Phạm Thị B (SN 1965, ngụ Lâm Đồng) và Bùi Thị Dự về ngôi nhà trên để phụ giúp làm lễ cúng 100 ngày vợ của ông D. Những người này được bố trí ở lại trong căn phòng mà ông D cất giấu vàng.

Sau lễ cúng, gia đình ông D có rủ bà B, bà Dự đi chơi ở Bến Tre. Ban đầu cả 2 đồng ý nhưng sau đó đổi ý và đòi về quê. Đến ngày 27/7, gia đình ông D đi chơi rồi về. Chiều 31/7, ông D kiểm tra phát hiện mất vàng nên trình báo công an.

Qua sàng lọc, công an tình nghi bà Dự là đối tượng nghi vấn. Ban đầu bà Dự quanh co, nhưng sau cùng đã thừa nhận trộm 74 lượng vàng tại nhà ông D.

{keywords}
Đối tượng Bùi Thị Dự


Qua chỉ điểm của bà Dự, công an đã thu hồi 74 lượng vàng mà bà Dự trộm được mang về nhà riêng cất giấu.

Bà Dự khai, trong quá trình ở nhà ông D để phụ giúp lễ cúng. Khoảng 20h đêm 20/7 khi nghỉ mệt, bà Dự có nằm trên nền của phòng ngủ. Tình cờ bà thấy phía dưới gầm tủ lóe lên ánh sáng nên lấy móc quần áo moi vật phát sáng ra thì phát hiện lượng lớn vàng. Nảy sinh lòng tham bà Dự đã trộm số vàng, cất giấu vào túi xách quần áo rồi từ chối đi chơi cùng gia đình ông D, mang vàng về cất giấu tại nhà.

Đàm Đệ