- Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào sáng ngày 2/10, trên đường ĐH 418, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Bình Dương, làm một cô gái tử vong.

Nạn nhân là chị Trần Thị Kim Y., (sinh năm 1988, quê Kiên Giang).

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Vào khoảng 8h20p cùng ngày, chị Y., điều khiển xe máy mang BKS: 68T1 – 198.04 trên đường ĐH 418.

Trong quá trình lưu thông, nạn nhân xảy ra va chạm với một chiếc xe máy chạy ngược chiều. Cú va chạm khiến chị này ngã xuống đường và bị một chiếc xe container mang BKS: 61L – 1126 kéo theo rơ móc 61R-0306 (chưa rõ danh tính tài xế), lưu thông cùng chiều cán chết tại chỗ.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân bị xe container cán ngang người, nằm phía sau bánh xe container.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Ngày 2/10, Cơ quan điều tra Công an huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe container và xe ô tô kéo cần cầu (xe cẩu), xảy ra trên đường vào cảng Cái Mép (huyện Tân Thành).

{keywords}
Toàn cảnh vụ tai nạn khiến 2 người tử vong

Trước đó, 23 giờ ngày 1-10, chiếc xe cẩu với cần cẩu dài hàng chục mét di chuyển vào cảng Cái Mép. Khi tới ngã ba rẽ vào khu công nghiệp Phú Mỹ I, tuy đầu chiếc xe cẩu đã vào bên trong đường của khu công nghiệp nhưng cần cẩu vẫn nằm vắt chắn ngang bên đường.

Ngay lúc đó, một chiếc xe container đi phía sau theo hướng Quốc lộ 51 vào cảng Cái Mép đã tông ngang vào chiếc cần cẩu.

Cú tông khá mạnh khiến phần đầu xe container lìa khỏi thân xe, nát bét. Hai người ngồi trong cabin là tài xế Phùng Văn Sang (22 tuổi, quê An Giang) và phụ xế Võ Duy Linh (16 tuổi, quê Hậu Giang) cũng bị rơi xuống đường, tử vong tại chỗ.

{keywords}
Phần đầu của chiếc rơ-móc bị nát bét và văng xuống đất

Chiếc cần cẩu tiếp tục bị đẩy tới, chiếc móc ở đầu cần cẩu đập thẳng vào ca-bin của một chiếc xe đầu kéo khác đang lưu thông hướng ngược lại, may mắn không ai bị thương. Sau đó, va vào trụ điện hạ thế mới chịu dừng lại.

Sau khi gây tai nạn, tài xế xe cẩu đã rời khỏi hiện trường. Cơ quan công an vẫn đang xác minh làm rõ.]

(Theo NLĐ)

Hùng Anh