- Sáng nay, bão số 4 đã mạnh thêm 2 cấp lên 13, giật cấp 15-16 trên vùng biển đảo Hải Nam (Trung Quốc) và đang hướng vào Vịnh Bắc Bộ nước ta.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương, những giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với vận tốc 20km/h. Đến đầu 16h chiều nay, bão sẽ đổ bộ vào bán đảo Lôi Châu (Quảng Đông, Trung Quốc) với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 14-15.

Đến sáng sớm mai (5/10), bão sẽ tiến sát đến khu vực biên giới Việt Trung, sức gió giảm còn cấp 9, giật cấp 10-11.

{keywords}
Chiều nay bão số 4 đổ bộ vào Trung Quốc tuy nhiên sẽ gây mưa to đến rất to từ Hà Giang kéo sang đến Quảng Ninh - Hải Phòng.

Như vậy trái với dự đoán ban đầu bão đổ bộ vào Quảng Ninh – Hải Phòng, bão số 4 sẽ quét qua đảo Hải Nam và bán đảo Lôi Châu sau đó đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Tuy nhiên do hoàn lưu bão có bán kính rộng trên 200km nên trên đường quét qua Bắc vịnh Bắc Bộ nước ta, bão sẽ gây gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 11-12. Sóng biển cao từ 2-4m. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Cũng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, từ đêm nay, các tỉnh Đông Bắc Bộ và vùng núi từ Hà Giang kéo dài sang Quảng Ninh – Hải Phòng sẽ có mưa vừa, mưa to đến rất to, cần chú ý nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất.

Thúy Hạnh