- Kho chứa tôm đông lạnh nằm giữa khu dân cư chìm trong “biển lửa” kèm theo những tiếng nổ lớn khiến hàng chục hộ dân nháo nhào tháo chạy.

Vụ cháy xảy ra lúc 15h20 ngày 17.11, tại kho chứa tôm đông lạnh nằm trên đường Chế Lan Viên (P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM).

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, người dân phát hiện lửa khói bốc nghi ngút tại kho chứa tôm đông lạnh, địa chỉ số 130, đường Chế Lan Viên.

Đám cháy cực lớn, khói đen bốc cao nghi ngút cả trăm mét khiến hàng chục hộ dân sống liền kề sợ hãi, nháo nhào tháo chạy. Đặc biệt, đám cháy này có kèm theo những tiếng nổ lớn khiến người dân không dám tiếp cận hiện trường và bất lực đứng nhìn.

{keywords}
Trong tích tắc khói lửa bao trùm.

Chỉ trong tích tắc “biển lửa” đã bao trùm kho tôm đông lạnh và có nguy cơ cháy lan sang xưởng cơ khí cùng hàng chục nhà dân nằm liền kề.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC quận Tân Phú, quận 12 huy động hơn 10 xe chữa cháy cùng trăm chiến sĩ nhanh chóng có mặt để triển khai công tác dập lửa.

{keywords}
Hơn 10 xe chữa cháy cùng lực lượng chức năng đang căng sức hoạt động tại hiện trường.

{keywords}

Lính cứu hỏa đã phá cửa cuốn xưởng cơ khí, leo lên mái tôn để trực tiếp phun vòi rồng vào đám cháy.

{keywords}

Tuyến đường D9, Chế Lan Viên bị phong tỏa hoàn toàn nhằm phục vụ công tác ứng cứu vụ cháy cực lớn này.

Sau hơn 1 giờ vật lộn với đám cháy, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp mới khống chế được ngọn lửa, ngăn cháy lan sang xưởng cơ khí và hàng chục hộ dân sống liền kề để gây thiệt hại nặng cho bà con.

Không có thương vong trong vụ cháy, song toàn bộ kho chứa tôm đông lạnh bị thiêu rụi hoàn toàn. Nhà xưởng rộng hơn 500m2 đổ sập, hư hại nặng. Xưởng cơ khí, nhà dân liền kề bị cháy xém tường.

Đến 17h30 cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ cháy để làm rõ nguyên nhân và thống kê thiệt hại.

Như Sỹ