- Công an Q.9, TP.HCM cho biết, vừa bắt giữ 3 nghi can siết cổ tài xế taxi nhằm cướp tài sản.

3 đối tượng gồm: Trần Văn Thiện (SN 2000), Phạm Văn Linh (SN 1999) và Hoàng Chí Thức (SN 1996, cùng quê Kom Tum, tạm trú Q.9). Bước đầu cả 3 thừa nhận hành vi phạm tội.

{keywords}
Nhóm 3 đối tượng bị bắt giữ

Trước đó đêm 24/1 rạng sáng 25/1, nhóm 3 đối tượng nói trên, gặp nhau ở tiệm Internet tại đường Tây Hòa, P.Phước Long A, Q.9. Chúng bàn nhau đi cướp để kiếm tiền về quê tiêu Tết.

Nhóm đối tượng chuẩn bị 1 số hung khí như: dao, dây điện, dây dù…rồi đi bộ ra xa lộ Hà Nội; mục tiêu chúng nhắm vào là tài xế taxi để ra tay cướp.

1h sáng 25/1, nhóm đối tượng đón xe taxi 7 chỗ của hãng Vinasun do anh Lê Hồng K. (SN 1993, ngụ Q.2) làm tài xế, đề nghị chở về đường Tây Hòa.

Khi xe đến khu vực vắng vẻ đường số 1, P.Phước Bình, Q.9, các đối tượng quyết định ra tay. Chúng yêu cầu anh K. dừng xe rồi cả nhóm bất ngờ tấn công, kẻ kề dao ở cổ, kẻ dùng dây siết cổ anh K, yêu cầu anh ngồi yên, giao tài sản...

Nhóm đối tượng đã cướp của anh K. số tài sản gồm: 4 triệu đồng, 1 nhẫn vàng, 2 ĐTDĐ. Chúng dùng dây dù, dây điện trói chân tay, siết cổ anh C vào vô-lăng xe và tẩu thoát khỏi hiện trường. Sau đó dân địa phương đã phát hiện, giải thoát cho anh C và anh này tới trình báo công an.

Vào cuộc điều tra, công an khoanh vùng được nhóm đối tượng gây án. Ban đầu công an phát hiện nghi can Linh có mặt ở tiệm Internet thuộc đường Tây Hòa, P.Phước Long A, Q.9 nên mời về làm việc. Linh thừa nhận hành vi và khai báo về đồng bọn.

Ngay sau đó công an truy xét bắt giữ thêm Thiện và Thức, khi 2 đối tượng này đang chuẩn bị đón xe khách về quê ăn Tết.

Anh Sinh