- Mặc dù đèn tín hiệu giao thông đã chuyển sang màu đỏ, chiếc xe khách vẫn lao tới. Cùng lúc từ đường ngang, một xe gắn máy trờ tới. Hậu quả, xe khách húc văng xe gắn máy khiến hai cụ già trên xe tử vong tại chỗ.

Tai nạn xảy ra vào sáng ngày 22/6 tại giao lộ đường dẫn vào đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương với đường Nguyễn Cửu Phú (Thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh TP.HCM).

Nguồn tin tại hiện trường cho biết, xe khách loại 16 chỗ BKS 66B-000.38 do tài xế Huỳnh Hoàng Huy (SN 1979, quê Tiền Giang) điều khiển theo hướng về đường cao tốc đi miền Tây, đến ngã tư Nguyễn Cửu Phú đèn tín hiệu đã bật lên màu đỏ. Tài xế Huy vẫn tiếp tục nhấn ga lao tới.

Chiếc xe khách gây tai nạn được đưa về công an huyện.

Cùng lúc, từ đường Nguyễn Cửu Phú, xe máy 52N-7449 do cụ Bành Văn Tỷ (84 tuổi, ngụ Bình Chánh) chở theo sau cụ bà Nguyễn Thị Tâm (80 tuổi) vượt giao lộ để vào đường dẫn đường cao tốc. Do phát hiện đột ngột, không phanh kịp, xe khách đã đâm thẳng vào xe gắn máy hất 2 cụ rơi xuống đất.

Tại hiện trường, xe gắn máy bị vỡ nát. Phần đầu xe khách bị hư hỏng. Thi thể hai cụ nằm bất động trên mặt đường.

Được biết cụ Nguyễn Thị Tâm là bà mẹ Việt Nam anh hùng.

· Trần Chánh Nghĩa