Em thường hay bị đau nhói phía trong âm đạo, chỉ cần nhấc nhẹ chân cũng đau. Kinh nguyệt của em rất đều nhưng lại chỉ bị có 2 ngày. Em bị ung thư cổ tử cung không?

Chào bác sĩ! Em năm nay 26 tuổi. Khoảng 4 tháng nay em thường hay bị đau nhói phía trong âm đạo, có lúc rất đau, chỉ cần nhấc nhẹ chân cũng đau, nhưng chỉ bị khoảng 5-10 phút. 1 tháng nay em bị đau vùng mông, cánh tay (đau 3-4 ngày là hết), tay chân thỉnh thoảng bị tê.

Kinh nguyệt của em rất đều nhưng lại chỉ bị có 2 ngày (cách đây 2 năm kỳ kinh thường kéo dài 3-5 ngày), tháng này em bị trễ mất 6 ngày. Liệu có phải là em bị ung thư cổ tử cung không? Chưa quan hệ TD thì có bị ung thư cổ tử cung không?  Em ở TP.HCM thì nên khám phụ khoa ở bệnh viện nào. Em rất mong nhận được câu trả lời của bác sĩ. Em xin cảm ơn! (Dung Nguyễn).


Trả lời:

Chào Dung Nguyễn!
Hiện tượng em bị đau nhói phía trong âm đạo có thể là do nguyên nhân viêm nhiễm. Em cần đi đến các bác sĩ sản khoa để khám và làm một số xét nghiệm để chẩn đoán bệnh được chính xác. Nếu thời gian hành kinh của em chỉ kéo dài trong 2 ngày thì được gọi là lượng kinh nguyệt ít.

Lượng kinh nguyệt ít có thể do bệnh ở tử cung hoặc buồng trứng gây nên. Chứng sẹo hóa ở một bộ phận nội mạc tử cung sẽ có biểu hiện lâm sàng là lượng kinh nguyệt ít. Bệnh tật ở buồng trứng thường gặp ở những trường hợp hành kinh mà buồng trứng không rụng trứng do những nguyên nhân khác nhau (khi không rụng trứng, sự dao động về mức độ oestrogen có thể gây bong những mảnh nội mạc tử cung nhỏ).
Thường xuyên bị đau nhói bên trong có phải là dấu hiệu của ung thư cổ tử cung hay không?
Ở trường hợp kinh nguyệt ít do bệnh ở nội mạc tử cung, đường đồ thị nhiệt độ cơ sở và mức độ oestrogen hoàng thể đều bình thường. Kiểm tra soi buồng tử cung có thể phát hiện thấy nội mạc mỏng, có sẹo hoặc dính.

Điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến việc bắt rễ của trứng đã thụ tinh và dẫn đến vô sinh, việc điều trị tương đối khó khăn. Nội mạc đã bị sẹo hóa khó tái sinh nhưng cũng không gây hậu quả nghiêm trọng, việc uống thuốc bắc nhằm làm hoạt huyết cũng có thể đạt được hiệu quả chữa trị.

Để biết được mình có bị ung thư cổ tử cung hay không, em cần phải xét nghiệm tế bào cổ tử cung. Em có thể đến Bệnh viện Từ Dũ để khám và làm các xét nghiệm này.

Chúc em mọi điều tốt lành.

Theo PLXH