Tiền Giang: Chính quyền tiếp dân khiếu kiện
Trước đó hàng chục hộ dân tỉnh Tiền Giang đã được mời về từ TP.HCM sau khi có đơn khiếu kiện vượt cấp, một số “đóng đô” tại Văn phòng Quốc hội phía
Hàng chục người dân có mặt tại buổi tiếp sáng 23/7.

Chủ trì buổi tiếp dân là ông Đỗ Tấn Minh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ; đại diện Sở Tài nguyên - Môi trường, UBND huyện Châu Thành. Có 17 hộ dân khiếu kiện thuộc xã Tam Hiệp (huyện Châu Thành) thuộc dự án đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương tham gia tiếp xúc, tuy nhiên số người tham dự đã lên tới trên 50 người.
Phần lớn các trình bày của người dân đều cho rằng giá đền bù quá thấp, chênh lệch quá lớn giữa đất thổ cư và đất nông nghiệp (giữa 600 nghìn đồng/m2 và 82,5 nghìn/m2), nhiều trường hợp cùng vị trí đất nhưng lại bồi thường hai giá khác nhau…
Phó Bí thư Tỉnh uỷ Tiền Giang - Đỗ Tấn Minh (người đứng) đang trình bày quan điểm của tỉnh trước người dân khiếu kiện.

Một số hộ cho rằng đất của họ nằm trong khu thị tứ, có khả năng sinh lợi cao nhưng vẫn bị áp theo giá đất nông nghiệp hay việc tách hộ gia đình (trên thực tế) nhưng không được thừa nhận, chính quyền cứng nhắc trong áp giá đền bù...
Để làm rõ các thắc mắc của dân, ông Minh đã đề nghị đại diện
Phó Bí thư Tỉnh uỷ Tiền Giang đặc biệt lưu ý việc cứng nhắc trong áp giá đền bù mà không tính khả năng đất sinh lợi ở các khu thị tứ cho dân. Ông hứa sẽ cho xem xét lại một số trường hợp cụ thể, nếu chưa hợp lý sẽ được giải quyết lại.
“Tuy nhiên, những trường hợp khiếu nại đã được giải quyết đúng chính sách chủ trương rồi thì bà con cũng nên chấp hành” – ông Đỗ Tấn Minh nói.

Một người dân đang thắc mắc với Đoàn công tác việc tách hộ trên thực tế của người con trai nhưng không được xem xét hỗ trợ.
Buổi chiều cùng ngày, Đoàn công tác tiếp tục đối thoại với hơn 20 hộ dân ở xã Thân Cửu Nghĩa (huyện Châu Thành) cũng nằm trong dự án đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Các khiếu nại tại đây cũng xoay quanh công tác đền bù giải tỏa đường cao tốc, trong đó nổi cộm là chuyện tách hộ cho con cái nhưng chưa thể hiện trên giấy tờ, chưa sang tên, làm sổ đỏ. Nay bồi thường, bà con kiến nghị phải xem xét cho con cái họ được hưởng điều chỉnh hệ số đất ở (mỗi hộ được 300m2 đất ở) và xem như các hộ độc lập. Ngoài ra, giá đề bù nhà giải tỏa Nhà nước tính thấp, không đủ làm lại nhà mới, cần được xem xét lại.
Đoàn công tác cũng đã ghi nhận giá đền bù nhà giải tỏa có trường hợp chưa hợp lý... Nguyên nhân có thể cán bộ thẩm tra chưa làm kỹ (?) Ông Đỗ Tấn Minh hứa sẽ chỉ đạo Sở xây dựng và các ban ngành liên quan nghiên cứu kỹ và xem xét giải quyết lại cho bà con.
Được biết, đợt này UBND tỉnh Tiền Giang đã thành lập Đoàn công tác đặc biệt (chia làm nhiều nhóm) do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Trung làm trưởng đoàn để tiếp và giải quyết bức xúc của dân.
- Thái Thiện