Ngày 14/10: Xét xử vụ án Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Việt Chiến
- Dự kiến, ngày 14/10, Toà án ND TP. Hà Nội sẽ mở phiên toà xét xử sơ thẩm 4 bị cáo gồm 2 người nguyên là cán bộ cảnh sát điều tra, 2 nguyên phóng viên báo chí .
Tin từ TAND TP. Hà Nội cho biết, phiên xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến 2 sỹ quan điều tra: Thiếu tướng Phạm Xuân Quắc, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (C14), Thượng tá Đinh Văn Huynh (nguyên Trưởng phòng 9 - C14) và 2 nguyên phóng viên: Nguyễn Văn Hải - Báo Tuổi Trẻ TP.HCM và Nguyễn Việt Chiến - Báo Thanh Niên sẽ được mở vào sáng 14/10, tại TAND TP. Hà Nội.

Ông Phạm Xuân Quắc trong một cuộc họp báo về vụ PMU18 khi còn đương nhiệm. Ảnh: P.C
Dự kiến, phiên xét xử sẽ diễn ra trong 2 ngày (14-15/10). Tuy nhiên, thời gian xét xử có thể sẽ kết thúc sớm hơn, tùy diễn biến tại toà.
Ông Phạm Xuân Quắc nguyên là Thiếu tướng, Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về TTXH (C14), Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Trưởng ban chuyên án điều tra vụ PMU18, bị Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) khởi tố ngày 13/5/2008 về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" (điều 281 Bộ luật Hình sự).
Trước đó một ngày (ngày 12/5/2008), 2 phóng viên Nguyễn Văn Hải (báo Tuổi trẻ) và Nguyễn Việt Chiến (báo Thanh Niên) cùng Thượng tá Đinh Văn Huynh (nguyên Trưởng phòng 9 – C14) đã bị Cơ quan An ninh điều tra (cơ quan ANĐT) - Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam cũng với tội danh nói trên. Thời hạn tạm giam là 4 tháng.
Tuy nhiên, sau quá trình điều tra, cơ quan ANĐT đã ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với cả 4 người. Cụ thể, 2 cựu sỹ quan cảnh sát điều tra cùng bị khởi tố về tội “Cố ý làm lộ bí mật công tác" (điều 286 Bộ luật Hình sự).
2 nguyên phóng viên Nguyễn Việt Chiến, Nguyễn Văn Hải cùng bị khởi tố về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân" (điều 258 Bộ luật Hình sự).

Nguyên nhà báo Việt Chiến chia tay đồng nghiệp trước khi cơ quan công an tiến hành lệnh bắt vào chiều 12/5/2008 (Ảnh Phạm Hải) -
Dự kiến, phiên toà sẽ có 30 phóng viên của 26 cơ quan báo chí trong nước tham dự đưa tin. Phóng viên của 6 hãng thông tấn nước ngoài cũng đăng ký tham dự đưa tin về phiên toà sơ thẩm này.
Theo yêu cầu của VKSNDTC, TAND TP. Hà Nội sẽ triệu tập 25 phóng viên, lãnh đạo các cơ quan báo chí trong nước từng đưa tin về vụ án PMU18 ra toà với tư cách nhân chứng hoặc người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

Nguyên nhà báo Nguyễn Văn Hải đang đeo bám chiếc xe chở đối tượng liên quan đến vụ PMU18. Ảnh chụp lúc 20h ngày 20/1/2006 (Ảnh Hà Trường) .
Tuy nhiên, danh sách những người bị triệu tập ra toà hiện vẫn chưa được công bố cụ thể.
Vụ án này được cơ quan ANĐT khởi tố từ tháng 3/2007, sau đó có thêm 2 lần khởi tố bổ sung.
Trong số 4 người bị khởi tố bị can trong vụ án này, chỉ duy nhất Thiếu tướng Phạm Xuân Quắc được tại ngoại.
Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, Thiếu tướng Phạm Xuân Quắc và Thượng tá Đinh Văn Huynh bị truy tố về tội " Cố ý làm lộ bí mật công tác " theo khoản 2 điều 286 BLHS, có khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù.
Nguyên phóng viên Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Việt Chiến bị truy tố về tội " Lợi dụng quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân " theo khoản 2 điều 258 BLHS, có khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù.
Điều 286. Tội cố ý làm lộ bí mật công tác; tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu huỷ tài liệu bí mật công tác Bộ luật Hình sự VN
1. Người nào cố ý làm lộ bí mật công tác hoặc chiếm đoạt, mua bán, tiêu huỷ tài liệu bí mật công tác, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 80 và Điều 263 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.
2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
3. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.
Điều 258. Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân
1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
2. Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
- Hà Trường