Xe qua hầm Hải Vân giảm, vi phạm lại gia tăng
- Khoảng một năm trở lại đây, lượng xe qua hầm đường bộ
Chiều 17/7, Công ty Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân (Hamadeco), cho biết, trong một năm trở lại đây, lượng xe qua hầm có chiều hướng giảm, riêng từ đầu năm 2009 đã giảm khoảng 18% so với cùng kỳ năm 2008.
Một vụ cháy xe ô tô xảy ra trong hầm đường bộ Hải Vân. Ảnh: H.Dũng

Theo thiết kế, hầm đường bộ Hải Vân có công suất lưu thông 15.000 lượt xe/ngày đêm. Trước đây, mỗi ngày đêm có khoảng 5.000 lượt xe qua hầm, nhưng từ đầu năm 2009 đến nay chỉ có 763.000 lượt xe qua hầm, đạt trung bình 3.400–3.800 xe/ngày đêm. Công suất lưu thông của phương tiện giao thông qua hầm hiện chỉ mới đạt dưới 40% so với thiết kế.
Tuy nhiên, số lượng xe vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường bộ khi qua hầm thì lại gia tăng.
Từ đầu năm 2009 đến nay đã có 4.170 lượt xe vi phạm Luật Giao thông đường bộ và các qui định về quản lý, khai thác đường hầm. Trong đó, đã có 3 vụ cháy ô tô và 5 vụ tai nạn giao thông, so với 20 xe ô tô cháy và 19 vụ tai nạn giao thông xảy ra trong đường hầm này suốt hơn 4 năm qua.
Nguyên nhân chính, theo Hamadeco, là các xe vi phạm đều chở quá tải, quá khổ, chạy không đúng tốc độ và khoảng cách, tránh vượt sai quy định, đi không đúng làn đường, bật đèn chiếu sáng sai quy định... Riêng các vụ cháy xe trong đường hầm có nhiều nguyên nhân như xe bị chập mạch điện, va chạm các thiết bị, vật dụng trên xe khi chạy qua hầm.
Trong khi đó, việc quản lý và vận hành hầm đường bộ Hải Vân vẫn tồn tại một số bất cập. Đơn cử như các lỗi xe chở quá tải, quá khổ... trước khi vào khu vực đường hầm thuộc thẩm quyền xử lý của các lực lượng chức năng như CSGT, thanh tra giao thông.
Tuy nhiên, hiện cả hai trạm CSGT ở hai đầu đường hầm (Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế) đều chưa có thiết bị kiểm tra trọng tải ôtô bằng máy, chưa có hệ thống hạ tải xe theo quy định.
-
Hải Châu