Xuân Mậu Tuất

Cập nhập tin tức Xuân Mậu Tuất

Phát động 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ' Xuân Mậu Tuất 2018

Mỗi người hãy hành động để đất nước thêm xanh, hãy cam kết với chính mình trồng cây cho thế giới thêm xanh.

Giám đốc Công an Nghệ An yêu cầu xử nghiêm 13 người đốt pháo bị thương

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An yêu cầu xử nghiêm 13 người bị thương do đốt pháo nổ trong dịp Tết Mậu Tuất.

Chủ tịch nước phát động Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất

Sáng nay, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về phát động và tham gia “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Mậu Tuất năm 2018 tại Bắc Kạn.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất của học sinh Hải Phòng

UBND thành phố Hải Phòng vừa có công văn gửi Sở GD-ĐT hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện việc nghỉ Tết Nguyên Đán Mậu Tuất năm 2018.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất của học sinh Hà Nội

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 đối với các đơn vị, trường học trực thuộc.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất của học sinh Nam Định

Sở GD-ĐT Nam Định vừa có công văn gửi trưởng phòng GD-ĐT huyện/thành phố, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở hướng dẫn việc nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

Đà Nẵng cấm cán bộ, học sinh tham gia trò chơi ăn tiền dịp Tết

Sở GD-ĐT Đà Nẵng co biết học sinh trên địa bàn sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 trong 9 ngày. Sở cũng nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức, học sinh tham gia các trò chơi ăn tiền dịp Tết.

Cách chọn và giữ hoa đào đẹp ngày Tết đón tài lộc vào nhà

Việc lựa chọn được một cành hay cây đào ưng ý hợp phong thủy và chăm sóc nó thế nào để giữ hoa tươi lâu ngày Tết là mối quan tâm của không ít người.

 

 

Tổng hợp các loài hoa mang đến may mắn tốt lành trong ngày Tết

Theo quan niệm xưa, hoa tượng trưng cho sự thanh khiết, dâng hoa cúng có ý nghĩa dâng những điều thiện, điều tốt lành.

Đảng có mạnh, đất nước mới phồn vinh

"Nếu Đảng không tự chỉnh đốn, để cán bộ, đảng viên, công chức suy thoái, “tự diễn biến” thì sẽ mất lòng tin, mà mất lòng tin của nhân dân là mất tất cả."

Nghỉ Tết âm lịch 9 ngày, 30/4 6 ngày

Hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11.