Đại tướng Lương Cường: Quy hoạch, đào tạo nguồn cán bộ trẻ trong Quân đội

Tuyên dương các gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2023, Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh, các đơn vị, cơ quan tổ chức thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ.

Bắn đại bác, bay trực thăng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

12 trực thăng bay và 18 khẩu pháo đại bác sẽ được bắn tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tổ chức sáng 7/5 tại sân vận động tỉnh Điện Biên.

Vinh danh điển hình tiêu biểu trong lực lượng Đặc công

Tại Hà Nội, Binh chủng Đặc công tổ chức Hội nghị tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu, trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo năm 2023 của Binh chủng.

Kiến nghị sửa Luật Sĩ quan để bảo đảm quyền lợi tiền lương, nhà ở

Bộ Quốc phòng sẽ xem xét, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam cho phù hợp. Bộ cũng đang phối hợp với Bộ Công an đề xuất xây dựng các bảng lương.

Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị tăng lương, mở rộng trợ cấp với một số đối tượng

Cử tri một số địa phương đề nghị Bộ Quốc phòng xem xét tăng lương cho đối tượng quân nhân nhập ngũ trước ngày 30/4/1975, mở rộng đối tượng trợ cấp hằng tháng đối với người có công.

Trung tướng Trần Hoài Trung: Không để địa bàn Quân khu 7 mất ổn định

Quân khu 7 phối hợp chặt chẽ các lực lượng xử lý có hiệu quả các tình huống theo phương châm: không để nhen nhóm, không để bị động bất ngờ, không để địa bàn Quân khu mất ổn định...

Đại tướng Phan Văn Giang: Đẩy mạnh nghiên cứu phát triển vũ khí, trang bị mới

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng yêu cầu Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu phát triển vũ khí, trang bị mới; phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa vũ khí trang bị, tàu quân sự và kinh tế.

65 năm xây dựng lũy thép biên phòng nhân dân

Nh­ững cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng luôn vững vàng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, mềm dẻo, linh hoạt trong đối sách như­­ng kiên quyết cứng rắn về nguyên tắc, giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc…

Quy định mới về lễ phục Quân đội

Lễ phục mới giữ nguyên màu sắc, đảm bảo tính truyền thống của Quân đội. Nam sử dụng áo dài tay và quần dài. Nữ sử dụng quần dài, đi giày, thay cho váy và ghệt cao cổ. Lễ phục mới đều có mũ kê pi.

Đại tướng Phan Văn Giang: Sáp nhập hai Tổng cục theo lộ trình, tinh, gọn, mạnh

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu hoàn thành điều chỉnh tổ chức biên chế lực lượng hậu cần; sáp nhập cơ quan hậu cần-kỹ thuật cấp chiến dịch, sáp nhập Tổng cục Hậu cần và Tổng cục Kỹ thuật theo lộ trình, bảo đảm tinh, gọn, mạnh.

Việt Nam và Nhật Bản thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng, an ninh mạng

Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận sĩ quan Nhật Bản tham dự khóa Quan chức Quốc phòng quốc tế tại Học viện Quốc phòng và các khóa học tiếng Việt tại Học viện Khoa học Quân sự.

Lính mũ nồi xanh Liên Hợp Quốc học gói bánh chưng, dựng cây nêu ở châu Phi

Đội công binh Việt Nam tại Abyei tổ chức cuộc thi gói bánh chưng với sự tham gia của những người lính mũ nồi xanh từ các nước khác. Một cây nêu cao gần 20m làm từ ống nước được dựng lên nổi bật tại sở chỉ huy.

Ba anh em ruột cùng xung phong lên đường nhập ngũ

Ba anh em ruột ở Đà Nẵng cùng viết đơn tình nguyện xung phong nhập ngũ và đã trúng tuyển.

Nữ sinh viên tốt nghiệp đại học bằng xuất sắc viết đơn xin tình nguyện nhập ngũ

Tốt nghiệp Đại học Duy Tân với kết quả xuất sắc, Hồ Thị Thanh Hằng quyết định viết đơn xin tình nguyện nhập ngũ.

Phó ban khu phố 20 tuổi ở Bình Dương viết đơn xin nhập ngũ

Đang đảm nhiệm vai trò Phó trưởng Ban điều hành khu phố, Đảng viên trẻ 20 tuổi ở Bình Dương đã viết đơn xin lên đường nhập ngũ.

Cô gái Cần Thơ tốt nghiệp ngành Luật viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Phạm Hoàng Kim ở TP Cần Thơ tốt nghiệp đại học ngành Luật loại khá đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ vào năm 2024.

Đáng chú ý

Một xã vùng sâu có 15 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Trong đợt nhập ngũ năm 2024, xã Ea Kuếh, huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) có 15 thanh niên hầu hết là người đồng bào dân tộc thiểu số, viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Bình Định: Gần 1.000 thanh niên có trình độ ĐH, CĐ lên đường nhập ngũ

Năm 2024, tỉnh Bình Định có 978 thanh niên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, CĐ, ĐH nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Cử nhân đại học tự hào lên đường nhập ngũ

Ra trường với tấm bằng đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, chàng trai trẻ Vũ Đức Thành (23 tuổi) vui mừng khi trúng tuyển nghĩa vụ. Sáng nay, anh lên đường và quyết tâm luôn hoàn thành nhiệm vụ.

Cô giáo tặng hoa, dặn dò học trò cưng trước giờ lên đường nhập ngũ

Trong số hàng nghìn thanh niên lên đường nhập ngũ ở Nghệ An, có một học trò đặc biệt được cô giáo chủ nhiệm trực tiếp đến lễ giao nhận quân, tặng hoa và dặn dò trước giờ nhập ngũ.

Nữ đầu bếp khách sạn 5 sao xin nghỉ việc, cùng em trai lên đường nhập ngũ

Với mong muốn cống hiến cho Tổ quốc, rèn luyện bản thân, cô gái quê Ninh Bình - nữ đầu bếp ở khách sạn 5 sao đã viết đơn cùng em trai tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Tân binh tốt nghiệp đại học, cao đẳng tăng, nhiều 'bóng hồng' nhập ngũ

Mùa tuyển quân năm 2024, tỷ lệ tân binh tốt nghiệp đại học, cao đẳng tại một số địa phương tăng, có không ít "bóng hồng" tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Bốn sĩ quan Quân đội đầu tiên được Chủ tịch nước cử đi gìn giữ hòa bình năm 2024

Chủ tịch nước cử 4 sĩ quan tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại các phái bộ ở Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Nam Sudan và khu vực Abyei.

Hai nữ cử nhân viết đơn tình nguyện nhập ngũ gây 'sốt mạng'

Sau khi tốt nghiệp loại Khá tại các trường đại học, 2 cô gái ở TP Pleiku (Gia Lai) tình nguyện tham gia nhập ngũ, tiếp nối truyền thống gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị phúc tra khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Địa phương giao quân và đơn vị nhận quân thống nhất nội dung khi khám sức khỏe, khám phúc tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự, hạn chế tối đa sót lọt các trường hợp bệnh lý không đủ tiêu chuẩn.

Đội Công binh Việt Nam xây doanh trại thông minh tại châu Phi

Đội Công binh Việt Nam tại phái bộ UNISFA đang xây dựng doanh trại thông minh. Ngay từ mùng 3 Tết, Đội Công binh đã bắt tay vào thực hiện dự án Smart Camp.