Các ‘ông lớn’ công nghệ được dự đoán sẽ trải qua năm 2022 không bình yên. Tuy nhiên, nỗ lực từ các nhà quản lý có đủ để khiến Big Tech ‘chảy máu’?

Các ‘ông lớn’ công nghệ được dự đoán sẽ trải qua năm 2022 không bình yên. Tuy nhiên, nỗ lực từ các nhà quản lý có đủ để khiến Big Tech ‘chảy máu’?

Giới công nghệ dự đoán năm 2022, các biện pháp chống độc quyền nhằm vào Big Tech sẽ được thực hiện trên quy mô lớn chưa từng có sau nhiều năm căng thẳng leo thang với chính phủ. Cho tới nay, nhóm 5 hãng công nghệ lớn nhất thế giới – Alphabet (công ty mẹ Google), Amazon, Apple, Meta (trước đây là Facebook), Microsoft – đang bị đặt vào tầm ngắm của chính phủ toàn cầu. Bất chấp những tin xấu nổ ra liên tục, vốn hóa thị trường của nhóm này vẫn đạt gần 10 nghìn tỷ USD khi năm 2021 kết thúc và đạt tổng doanh thu 2,4 nghìn tỷ USD trong vòng 2 năm Covid-19.