8 mỹ nhân châu Á dũng cảm thừa nhận dao kéo

(2Sao) - Trong khi phần lớn những ngôi sao khác đều né tránh khi nói về việc này, thì 8 người đẹp dưới đây lại thẳng thắn cho biết lý do họ quyết định dao kéo là vì muốn bản thân xinh đẹp và tự tin hơn.

Nổi lên từ bộ phim thần tượng Vườn sao băng vào năm 2009, Trịnh Sảng đã gây ấn
 tượng với mọi người bởi vẻ ngoài trong sáng và đáng yêu. Trong 6 năm qua,
khuôn mặt cô đã dần dần có những sự thay đổi khi chiếc cằm ngày càng thon dài và
chiếc mũi cũng cao hơn. Trước những lời đồn đoán của giới truyền thông, nữ diễn viên
24 tuổi này đã thừa nhận việc mình đụng dao kéo mà không một chút do dự. Lý do mà
cô đưa ra vô cùng đơn giản, đó là muốn thay đổi bản thân.

Khi ngôi sao nhạc Pop Tiêu Á Hiên lần đầu tiên ra mắt các khán giả, đôi mắt 1 mí của
cô đã làm nên thương hiệu cho chính mình. Tại thời điểm đó, cô cho biết những người
phụ nữ có mắt một mí đều có quyền tự tin vào sắc đẹp của bản thân. Tuy nhiên sau đó,
quan điểm này của cô đã thay đổi khi xuất hiện trước công chúng với đôi mắt 2 mí.
Tiêu Á Hiên cho biết cô không muốn mỗi khi trang điểm là lại phải dán mí vì chúng có
thể làm ảnh hưởng đến mắt và da của cô. Tuy nhiên ngày nay, thủ thuật tạo sụn mi
đã trở thành một thủ thuât phổ biến để đem đến một đôi mắt đẹp hơn và hầu như
không bị coi là phẫu thuật thẩm mỹ.

Năm 2004 với single I am not Wang Rong, Vương Dung đã vụt sáng trở thành sao
trong làng giải trí xứ Trung. Nhưng sau khi phát hành album Double vào năm 2007,
cô bỗng biến mất mà không một lời giải thích. 2 năm sau cô tái xuất làng nhạc với
diện mạo thay đổi khá nhiều. Vương Dung cũng không ngần ngại khi công khai
việc mình đụng dao kéo. Cô chia sẻ rằng mình muốn bắt đầu lại từ đầu với một
khuôn mặt mới.

Có rất nhiều lời đồn thổi cho rằng nữ ca sĩ nổi tiếng Coco Lee là một người nghiện
phẫu thuật thẩm mỹ và mỗi milimet trên cơ thể cô đều đã từng trải qua dao kéo.
Quá mệt mỏi khi phải nghe thấy những tin đồn như vậy, cô đã lên tiếng: "Tôi không
vui chút nào khi người ta cứ nói là cằm, mông và ngực của tôi đều đã qua dao kéo.
Tôi chỉ phẫu thuật một lần duy nhất, đó là đôi mắt".

Chẳng bao lâu sau khi sinh con, nữ MC nổi tiếng Đài Loan là Hầu Bội Sâm đã bị phát
hiện ghé đến một bệnh viện thẩm mỹ. Sau đó cô đã thừa nhận trong một cuộc phỏng
vấn rằng mình đã có một số chỉnh sửa để khiến bản thân trở nên đẹp hơn.

Ôn Bích Hà cũng là một trong số ít những nữ nghệ sĩ không che giấu bất cứ điều gì
khi được hỏi về phẫu thuật thẩm mỹ. Cựu diễn viên 49 tuổi tiết lộ cô đã tiêm filler vào
cằm và mũi. Người đẹp cũng bày tỏ quan điểm cho rằng tiêm filler đang trở nên
ngày càng phổ biến và phụ nữ ai cũng có quyền theo đuổi cái đẹp.

Lần đầu tiên Lee Da Hae xuất hiện trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc là khi
 giành giải nhất tại cuộc thi sắc đẹp Chunhyang năm 2001. Sau khi vật lộn với một số
vai phụ trong vài năm, nữ diễn viên đã có bước đột phá khi vai chính trong bộ phim
My girl nhận được nhiều khen ngợi. Thế nhưng chính lúc này, người ta cũng phát hiện
 ra khuôn mặt của Lee Da Hae đã thay đổi hoàn toàn khi chiếc mũi tẹt và đôi mắt một
 mí đã biến mất. Trong khi tham gia vào một talkshow cách đây vài năm, cô đã khiến
 nhiều người bất ngờ khi tự tin chia sẻ: "Tôi từng là một cô gái béo. Tôi đã nỗ lực
giảm cân và có tu sửa một số nét trên khuôn mặt".

Mặc dù phẫu thuật thẩm mỹ đã trở thành một trào lưu rất phổ biến ở Hàn Quốc nhưng
những thần tượng Kpop lại thường hay né tránh khi nói đến vấn đề này. Tuy vậy nữ
hoàng Kpop là Lee Hyo Ri lại rất thành thật mỗi khi nhận được những thắc mắc về
việc dao kéo của mình. Cách đây vài năm, nữ ca sĩ 36 tuổi đã chia sẻ kinh nghiệm
của mình khi tiêm botox trong một talkshow. Cô cho biết đã tiêm một lần để loại
bỏ những nếp nhăn trên mắt nhưng quyết định không làm thêm lần nữa vì cảm thấy
khó khăn mỗi khi cười.

Trúc An
Theo Vietnamnet




Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao